Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam" cho Giám đốc UNAIDS tại Việt Nam

16/08/2012
Tối qua, 15/8, Phó Chủ tịch Trần Thanh Bình đã thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam” và quà kỷ niệm cho ông Eamonn Francis Murphy – Giám đốc UNAIDS tại Việt Nam.

Từ năm 2007 đến nay, trên cương vị là Giám đốc Quốc gia Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) tại Việt Nam, ông Eamonn Francis Murphy đã có nhiều đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam. Ông đã hợp tác chặt chẽ với Hội trong việc nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động phòng chống HIV/AIDS cho cán bộ Hội LHPN các cấp; hỗ trợ chương trình cung cấp vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng cho phụ nữ ảnh hưởng bởi HIV và trẻ em mồ côi, dễ bị tổn thương; hỗ trợ Hội xây dựng thành công các hoạt động dự án Quỹ toàn cầu vòng 6; hỗ trợ các gia đình bệnh nhân điều trị Methadone; hỗ trợ về điều phối của các nhà tài trợ để tăng nguồn lực tài trợ cho các cấp Hội LHPN Việt Nam…

 

Không chỉ Hội LHPN đánh giá cao, mà sự đóng góp của ông Murphy còn được các bộ ngành, các tổ chức xã hội của Việt Nam ghi nhận. Phát biểu tại buổi lễ chia tay hết nhiệm kỳ của ông Murphy, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã chia sẻ những đóng góp mà ông Murphy đã làm cho Việt Nam từ những ngày Phó Thủ tướng còn đương chức, đánh giá cao những sáng kiến, sự nỗ lực trong các hoạt động phòng chống HIV/AIDS của ông tại Việt Nam.

 

Trong buổi lễ chia tay chuẩn bị về nước, ông Murphy bày tỏ sự xúc động trước tình cảm chân thành mà Chính phủ, nhân dân và Hội LHPN Việt Nam dành tặng; đánh giá cao sự đồng hành của Chính phủ Việt Nam, của Hội LHPN và các bộ, ngành, tổ chức xã hội Việt Nam trong sự nghiệp phòng chống HIV/AIDS cùng ông trong suốt 5 năm qua.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video