Trao tặng Kỷ niệm chương và bằng khen cho các đại biểu Quốc hội

26/03/2007
Với 73% số đại biểu tán thành, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XI đã thông qua Luật Bình đẳng giới, thể hiện sự quan tâm của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất đến mục tiêu bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam.

Ghi nhận sự đóng góp tích cực của các đại biểu Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương và bằng khen cho các vị đại biểu tối ngày 23/3 nhân kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XI. Đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban QGVSTBCPNVN; các đồng chí Phó Chủ tịch: Trương Thị Khuê, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thanh Hoà đã tới dự.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Khuê nhấn mạnh, mặc dù bận nhiều việc nhưng ngay từ khi thảo luận và quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng Luật của Quốc hội khoá XI đến quá trình soạn thảo, trình Quốc hội thông qua, Luật Bình đẳng giới luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các vị đại biểu Quốc hội. Không chỉ quan tâm đến nội dung, đóng góp ý kiến hoàn thiện Luật, nhiều đại biểu còn nêu những vấn đề có tính gợi mở cho các cơ quan có thẩm quyền trong việc tổ chức thực thi Luật, đưa Luật vào cuộc sống. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực mong muốn, các vị đại biểu Quốc hội trên cương vị công tác của mình không ngừng quan tâm, tăng cường giám sát các cơ quan chức năng thực hiện những quyết định của Luật bình đẳng giới.

 

Tại buổi lễ, đồng chí Hà Thị Khiết cùng với các đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương và Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam cho các vị đại biểu Quốc hội.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video