Trẻ dưới 2 tuổi, có nên học qua TV?

05/11/2011
Chương trình giáo dục trên TV dành cho trẻ dưới 2 tuổi hoàn toàn không có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của trẻ, theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện Nhi khoa Mỹ.

Các bác sĩ nhi khoa cho biết, không có bằng chứng nào cho thấy các chương trình giáo dục trên TV dành cho trẻ dưới 2 tuổi giúp trẻ phát triển trí não và những kỹ năng xã hội như quảng cáo. Bởi vì trẻ dưới 2 tuổi không thể hiểu được nội dung của các chương trình đó.

Nhiều sản phẩm DVDđược quảng cáo là có tác dụng giáo dục trẻ ở độ tuổi sơ sinh. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nhi khoa Mỹ (AAP) khẳng định, trẻ dưới 2 tuổi không học được gì qua các chương trình trên TV. Ngược lại, xem TV nhiều có thể khiến trẻ chậm nói và gặp những vấn đề về ứng xử.

Các nhà khoa học cũng cho biết, các bậc phụ huynh đã quá vội vàng chấp nhận giá trị giáo dục của một chương trình trên TV mà không kiểm tra xem trẻ có thể học được gì qua đó.

Tiến sĩ Ari Brown, thuộc AAP, cho biết: “Một chương trình chỉ có tính giáo dục nếu trẻ hiểu được nội dung. Trong khi, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy trẻ trên hai tuổi mới có khả năng tiếp thu nội dung giáo dục này.”

Nhóm nghiên cứu cho biết, vui chơi tự do có giá trị giúp trẻ phát triển trí não hơn các phương tiện truyền thông. Bởi vì, trẻ học cách suy nghĩ sáng tạo, giải quyết vấn đề và phát triển các kỹ năng cơ bản qua những trò chơi này.

Theo vietnamnet

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video