Trên 1,2 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ biên cương Yên Khương, Thanh Hóa

04/06/2020
Hội LHPN tỉnh Ninh Bình cùng Hội LHPN và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020 được triển khai tại xã Yên Khương, huyện Lang Chánh.
Tặng quà cho phụ nữ biên cương xã Yên Khương

Báo cáo tổng kết chương trình đánh giá, sau 3 năm thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, giai đoạn 2018-2020”, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh đã được các đơn vị đồng hành hỗ trợ cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Tổng trị giá các hoạt động hỗ trợ đạt trên 1,2 tỷ đồng.

Trong đó, Hội LHPN tỉnh Ninh Bình hỗ trợ gần 400 triệu đồng xây dựng 130m đường giao thông, xây dựng các công trình vệ sinh, nước sạch, láng gầm nhà sàn, 1 máy tính cho Hội LHPN xã và hơn 1.000 suất quà, 10 sổ tiết kiệm cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân.

Hội LHPN tỉnh Ninh Bình tặng máy tính cho xã Yên Khương

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ gần 700 triệu đồng trao con giống và xây dựng các THT chăn nuôi bò, dê sinh sản cho thành viên; tặng tủ sách báo, tài liệu sinh hoạt Hội, tặng quà, mũ bảo hiểm cho phụ nữ và trẻ em… Hội LHPN huyện Lang Chánh hỗ trợ 15 tấn xi măng làm đường giao thông liên thôn; hỗ trợ dê giống cho 10 hộ gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồn Biên phòng Yên Khương nhận đỡ đầu 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (500 ngàn đồng/tháng/1 học sinh) trong 2 năm học; 500 con vịt giống, thức ăn chăn nuôi, 5 tấn xi măng làm các công trình nước sạch, vệ sinh, 370 ngày công lao động hỗ trợ hộ nghèo xây, sửa nhà; tổ chức khám bệnh miễn phí cho 209 người….

Kết quả thực hiện Chương trình đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, phụ nữ và nhân dân vùng biên cương. Qua đó, khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực, huy động sự chung tay, góp sức của xã hội đồng hành cùng phụ nữ xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tặng tủ sách cho Hội LHPN xã Yên Khương

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng tủ sách cho Hội LHPN xã Yên Khương, trao bò giống và ra mắt Tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản do phụ nữ làm chủ xã Yên Khương; Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tặng 10 phần quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Hội nghị đã lồng ghép truyền thông kiến thức phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm mua bán người qua hình thức tiểu phẩm.

Bùi Hoan, Lê Hà

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video