Trên 130 sản phẩm tham dự Ngày Phụ nữ Sáng tạo 2013

20/09/2013
Sau 6 tháng phát động, Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013 với chủ đề “Tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ” đã nhận được trên 130 sản phẩm sáng tạo đăng kí tham dự. Đây là các sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của phụ nữ trong hoạt động kinh tế, được ứng dụng thành công trong thực tiễn.

Các sản phẩm đều chứa đựng tinh thần lao động miệt mài, là trí tuệ, công sức, mồ hôi, nước mắt, nụ cười và cả sự hy sinh thầm lặng của các nhà nữ khoa học, cán bộ nghiên cứu; cán bộ, hội viên, phụ nữ; công nhân; các doanh nhân nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số và cả phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước. Đa dạng ở nhiều lĩnh vực, từ khoa học công nghệ; nông lâm ngư nghiệp; công nghiệp chế biến thực phẩm đến thương mại dịch vụ; thủ công nghiệp, các sản phẩm tham dự Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam năm nay phong phú về chất liệu, nội dung, hình thức thể hiện. Tất cả đều toát lên tinh thần không ngừng thi đua lao động, sản xuất, sáng tạo của phụ nữ Việt Nam để làm ra những sản phẩm có giá trị, góp phần làm giàu đẹp thêm cho quê hương, khẳng định vai trò, vị thế của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Các sản phẩm sáng tạo tiêu biểu như “Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm từ cây chùm ngây (Moringa )” của chị Phan Thị Tuyết Mai, Tổng giám đốc Công ty TNHH TMTM; “Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm đồ ăn, đồ uống từ đài quả Hồng Hoa (Hibiscus)” của chị Mai Thị Tấn, Giám đốc điều hành Công ty CP sản xuất và kinh doanh đồ uống Thảo Mộc; “Sản phẩmthủ công từ nguyên liệu giấy, vải tận dụng, thân thiện với môi trường” của tập thể tác giả Trung tâm Vì Ngày Mai (người khuyết tật), xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội; “Nghiên cứu cải tiến máy ép phân viên nén dúi sâu sử dụng cặp rulô 5 hàng lỗ” của chị Nguyễn Thị Dung, công nhân cơ khí - Công ty cổ phần Hoa Việt, Yên Bái; Mô hình doanh nghiệp xã hội "Quà của biển" của chị Tăng Thị Duyên Hồng, Công ty TNHH Quà của biển, Hà Nội, “Nghiên cứu chế tạo màng quang xúc tác Ti02 và Ti02:N để làm sạch vi khuẩn trong nước và chống đọng nước bề mặt” của TS vật lý Vũ Thị Hạnh Thu, khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật, trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh…

Các sản phẩm tham dự đều đáp ứng tiêu chí: sản phẩm do phụ nữ hoặc tập thể phụ nữ sáng tạo trong quá trình sản xuất/nghiên cứu từ tháng 01/2011 - 5/2013; là thành quả của ý tưởng mới, phương pháp làm mới hoặc sản phẩm được cải tiến; được đăng ký bản quyền hoặc được chính quyền địa phương/bộ/ngành xác nhận; đã được ứng dụng thành công trong thực tiễn, chứng minh được hiệu quả kinh tế - xã hội.

Từ 130 sản phẩm sáng tạo đăng kí tham dự, Ban tổ chức Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam năm 2013 tuyển chọn ra những sản phẩm tiêu biểu nhất để trưng bày tại Triển lãm “Phụ nữ và sáng tạo năm 2013”.

 

Từ năm 2011, Hội LHPN Việt Nam quyết định tổ chức Ngày Phụ nữ Sáng tạo 2 năm một lần vào dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam và thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10) nhằm khuyến khích, thúc đẩy tinh thần thi đua, khả năng sáng tạo trên mọi lĩnh vực của phụ nữ Việt Nam, hưởng ứng phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, góp phần xây dựng đất nước. Đây cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các điển hình phụ nữ sáng tạo trên các lĩnh vực; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm sáng tạo của phụ nữ; tuyên truyền, quảng bá tiềm năng sáng tạo của phụ nữ Việt Nam. Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2011 đã thu hút tham gia của các cá nhân và tập thể từ 29 bộ ngành và 49 tỉnh/thành,trong đó có hơn 130 sản phẩm sáng tạo nhất được lựa chọn qua một quá trình chọn lọc và được trưng bày tại sự kiện chính.

Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013 với chủ đề “Tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ” do Hội LHPN Việt Nam, Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Cơ quan Phụ nữ Liên hiệp quốc (UN Women) tại Việt Nam đồng tổ chức và nhận được sự hỗ trợ củaCơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID)với mong muốn khuyến khích, thúc đẩy các sáng kiến nhằm tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ Việt Nam; tôn vinh các sản phẩm sáng tạo của phụ nữ trong phát triển kinh tế và tìm kiếm và tài trợ thực hiện những đề xuất sáng tạo có khả năng nâng cao quyền và năng lực kinh tế của phụ nữ.

Phạm Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video