Triển khai dự án phòng ngừa buôn bán phụ nữ, trẻ em

28/04/2005
Ngày 26/4, tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) triển khai Dự án “Phòng ngừa buôn bán phụ nữ, trẻ em ở cộng đồng” và Hội thảo "Phát huy quyền làm chủ của các đối tác tham gia".

Tới dự có bà Trương Thị Khuê -Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam, ông Norio Hattori -Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam, các tổ chức quốc tế, đơn vị liên quan và đông đảo phóng viên báo chí.

 

Dự án “Phòng ngừa buôn bán phụ nữ, trẻ em ở cộng đồng” do TW Hội LHPN Việt Nam chủ trì đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 4/4/2005, thực hiện từ tháng 4/2005 đến tháng 7/2006 tại 3 tỉnh Tây Ninh, Hậu Giang và Cần Thơ nhằm góp phần xóa bỏ nạn bóc lột lao động, đặc biệt là nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em trong nước và qua biên giới.

 

Được sự tài trợ của Chính phủ Nhật Bản, thông qua Quỹ An ninh con người của Liên Hợp Quốc, các hoạt động của Dự án sẽ tập trung nâng cao nhận thức của trẻ em và nữ thanh niên ở những địa bàn có nguy cơ cao thông qua tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, các hoạt động dạy nghề, cho vay vốn, tạo việc làm tăng thu nhập...

 

Dự án sẽ thực hiện các hoạt động tăng cường năng lực cho các cơ quan liên quan, chia sẻ thông tin, hỗ trợ trực tiếp cho phụ nữ, trẻ em và gia đình tại 13 xã thuộc các tỉnh được hưởng lợi từ dự án.

 

Hội thảo "Phát huy quyền làm chủ của các đối tác tham gia" đã giới thiệu báo cáo tổng quan tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em tại Việt Nam; cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia dự án; tiêu chí chọn địa bàn dự án; thảo luận, làm rõ nguyên nhân của nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em ở các tỉnh tham gia dự án; đề xuất các giải pháp cụ thể; tăng cường sự tham gia của các cơ quan chức năng trong phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em...

 

Các xã được chọn thực hiện Dự án là những nơi có nhiều người di cư ra nước ngoài hoặc tới các thành phố lớn và các điểm thu hút nhiều lao động; tỷ lệ và số lượng hộ đói nghèo cao; người dân thiếu đất sản xuất, sống dựa vào việc làm thời vụ.

Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm chỉ đạo việc phòng ngừa tình trạng buôn bán người và đẩy mạnh các hoạt động để chống lại nguy cơ này. Tháng 7/2004, Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Hành động “Phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em” từ năm 2004-2010, bao gồm cả việc phòng ngừa, bảo vệ và hỗ trợ cho các nạn nhân. Bên cạnh đó, Việt Nam cùng với các nước khác trong khu vực như Campuchia, Lào, Thái Lan và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã hợp tác với Tổ chức ILO thực hiện Dự án Tiểu vùng Mêkông Phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em từ năm 2000. Cũng trong năm này, Chính phủ Việt Nam đã thông qua Công ước 182 của ILO về việc Xó bỏ các hình thức bóc lột lao động trẻ em tồi tệ nhất (trong đó có nạn buôn bán trẻ em).

Ban Tuyên giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video