Triển khai Nghị quyết Đại phụ nữ tòan quốc lần thứ XI trong cả nước

14/08/2012
Từ ngày 3-11/8/2012, Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI tới toàn thể Hội LHPN các tỉnh/thành phố trong cả nước.

Hội thảo tập huấn được tổ chức tại 3 tỉnh/thành phố theo vùng miền: thành phố Hải Phòng (khu vực miền Bắc), tỉnh Quảng Bình (khu vực miền Trung) và thành phố Hồ Chí Minh (khu vực miền Nam). Tham dự hội thảo tập huấn là Ủy viên BCH TW Hội LHPN khối tỉnh/thành, bộ, ngành, đoàn thể tiêu biểu công tác tại địa phương và Ủy viên BTV chuyên trách Hội LHPN các tỉnh/thành. Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa, các Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và các đồng chí Ủy viên ĐCT TW Hội là giảng viên, báo cáo viên hội thảo, tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, tập huấn tại TP. Hải Phòng, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hoà nhấn mạnh tầm quan trọng của đợt triển khai tập huấn; quán triệt tinh thần nghiêm túc, đảm bảo chất lượng của đợt hội, thảo tập huấn đồng thời giao nhiệm vụ triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI tới các cấp Hội cho các Uỷ viên BTV Hội LHPN các tỉnh, thành.

Nội dung hội thảo, tập huấn nhằm giúp UVBCH TW Hội, Hội LHPN các tỉnh/thành hiểu đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tòan quốc lần thứ XI để vận dụng sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế địa phương, bộ ngành. Chương trình hội thảo tập huấn gồm 9 chuyên đề: Tổng quan Nghị quyết, Phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam và Phong trào thi đua. Nội dung các chuyên đề đã thể hiện rõ tinh thần, những vấn đề mới của Nghị quyết; chức năng đại diện của Hội; mối liên hệ biện chứng giữa mục tiêu, chỉ tiêu, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, phong trào thi đua và các giải pháp đảm bảo sự nhất quán trong nhận thức và tổ chức triển khai Nghị quyết ở các cấp Hội.

 Ảnh minh họa

 Tòan cảnh hội thảo, tập huấn

Sau đợt này, TW Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo tập huấn Nghị quyết cho UV BCH TW Hội khóa bộ ngành, tiêu biểu tại Hà Nội; Hội LHPN Bộ Công An, Ban Công tác Phụ nữ Quân đội, Ban Nữ công Liên đòan Lao động Việt Nam và tòan thể cán bộ chuyên trách TW Hội LHPN Việt Nam vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 tới đây.

Chương trình tập huấn cũng là cơ sở để Hội LHPN các tỉnh/thành triển tổ chức triển khai Nghị quyết tại địa phương. Phấn đấu đến quý 4/2012, Hội LHPN Việt Nam sẽ hòan thành việc tổ chức học tập nghị quyết đến tòan thể hội viên, phụ nữ trong cả nước.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video