Triển lãm “Nữ chiến sĩ cách mạng trong nhà tù Mỹ - Ngụy”

19/04/2005
Hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, từ ngày 19-26/4/2005, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức triển lãm “Nữ chiến sĩ cách mạng trong nhà tù Mỹ - Ngụy”.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa -Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước, đồng chí Hà Thị Khiết -Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã tới dự và cắt băng khai mạc triển lãm.

Nội dung của triển lãm tập trung theo các chủ đề: "Chế độ nhà tù Mỹ Nguỵ ở miền Nam Việt Nam", "Nữ chiến sĩ cách mạng trong nhà tù Mỹ Nguỵ", "Sự ủng hộ của các tổ chức, phong trào yêu nuớc đối với các nữ tù nhân", "Những nữ chiến sĩ cách mạng trở về cuộc sống tự do".


Đây là lần đầu tiên Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ đưa bộ sưu tập hiện vật về “Nữ chiến sĩ cách mạng trong nhà tù Mỹ - Ngụy” từ miền Nam ra Thủ đô Hà Nội để giới thiệu với công chúng miền Bắc. Với hơn 200 tài liệu, hiện vật trong đó có nhiều hiện vật giá trị, gây ấn tượng sâu sắc được 2 Bảo tàng lưu giữ và bảo quản trong nhiều năm qua như cuốn sổ nhật kí của Phó Chủ tịch Hội LHPN Giải phóng miền Nam Việt Nam Lê Thị Riêng viết khi bị giam trong tù, bộ sưu tập nhẫn bằng sọ dừa của phụ nữ làm và sử dụng để tang Bác Hồ trong tù khi nghe tin Người qua đời. Bên cạnh đó còn có nhiều hình ảnh, hiện vật phản ánh cuộc sống khó khăn thiếu thốn của các nữ tù nhân, miêu tả những sinh hoạt trong nhà tù như học tập, sinh hoạt văn nghệ, nuôi con...

Ảnh minh họa 
Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tại buổi giao lưu. Ảnh: Mạnh Hà
Cũng trong ngày khai mạc Triển lãm đã diễn ra cuộc giao lưu giữa các nhân chứng lịch sử đã từng bị giam ở Côn Đảo hơn 30 năm về trước như Phó Chủ tịch nuớc Trương Mỹ Hoa, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Thị Nghị… với gần 200 học sinh, sinh viên tiêu biểu, các trường Đại học, Cao đẳng ở Hà Nội.

Có thể nói, Triển lãm Nữ chiến sĩ cách mạng trong nhà tù Mỹ Ngụy là một giảng đường hấp dẫn và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với thế hệ trẻ về những đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đồng thời thông qua triển lãm, công chúng sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam.

 

Triển lãm mở cửa phục vụ khách thăm quan từ ngày 19-26/4/2005 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Sáng mãi truyền thống của phụ nữ Việt Nam

Nguyễn Bích Vân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video