Triển lãm “Phụ nữ miền Nam qua hai thời kỳ kháng chiến”

07/09/2005
Chân dung những người bà, người mẹ, người chị Nam bộ đã đi qua cuộc chiến chống Pháp và Mỹ bao trùm toàn bộ triển lãm “Phụ nữ miền Nam qua hai thời kỳ kháng chiến” tại Bảo tàng Cần Thơ. Những tấm ảnh chân dung đen trắng ố mờ đã tạo ấn tượng và sự xúc động cho khách tham quan.

Ở một góc trưng bày của triển lãm, là chân dung của những người con gái gương mặt phúc hậu, ánh mắt ngời sáng, nụ cười tươi tắn, nhưng mỗi chân dung kèm theo dòng chú thích khiến người xem vừa đau xót vừa cảm phục: Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Thị Lý – bị bắt và tra tấn đến tàn phế suốt đời, liệt sĩ Nguyễn Thị Diệu bị giặc bắt ngày 6-7-1955 và tra tấn đến chết khi đang mang thai 3 tháng, anh hùng liệt sĩ Phan Thị Ràng (Hòn Đất – Kiên Giang) bị giặc bắt và tra tấn đến chết... Ở một góc khác, lại là chân dung của những người con gái trong độ tuổi 14-17 đã phải chịu tù đày, xử tử. Người xem không thể nào quên được ánh mắt cương nghị, nhưng vẫn còn nét trẻ thơ của anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu bị giặc bắt và xử tử khi mới mười sáu tuổi…

Gần 200 bức ảnh, đa số là ảnh chân dung, triển lãm “Phụ nữ miền Nam qua hai thời kỳ kháng chiến” do Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ và Bảo tàng Cần Thơ phối hợp tổ chức đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Triển lãm mở cửa từ 30/8-15/12/2005 phục vụ người xem.

Theo báo Cần Thơ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video