Triển lãm tác phẩm của nữ điêu khắc người Ôxtrâylia

06/04/2006
Từ 30/0 đến 30/4, Nerine Martinion, nữ điêu khắc người Ôxtrâylia có mối quan tâm đặc biệt tới nền văn hoá Việt Nam, sẽ trưng bày tác phẩm tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam.

Năm 2004, Nerine Martinion được Trường Mỹ thuật Đại học New South Wales trao học bổng nghiên cứu cho một chuyến thực địa tới Việt Nam.

 

Tháng 12/2005, chị trở lại Việt Nam để thực hiện tác phẩm điêu khắc Thuyền cứu rỗi - tạo nên từ một chiếc thuyền cũ ở Hội An (còn gọi là ghe bầu) - bằng cảm hứng từ hình dáng mạnh mẽ của những chiếc ghe bầu cũng như ấn tượng Phật bà nghìn tay nghìn mắt tại chùa Bút Tháp./

Ban Quan hệ Quốc tế (Theo TTXVN)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video