Triển lãm trang sức phụ nữ Việt Nam xưa
Dù chất liệu, hình thức chế tác đã thay đổi theo thời gian nhưng "phụ tùng" làm đẹp của phụ nữ ngày ấy mang nét hiện đại, gần gũi, và được kế thừa rất nhiều cho đến hôm nay.
Các bộ sưu tập trang sức thuộc nền văn hóa Phùng Nguyên, Đông Sơn, Sa Huỳnh, Óc Eo... là những sản phẩm độc đáo như khuyên tai đá, trâm cài đầu, vòng cổ, vòng tay, vòng chân, gương đồng, chuỗi hạt chất liệu thủy tinh... Người Việt cổ từ thời Đá mới đã lấy vỏ ốc, vỏ sò đục lỗ, xuyên dây để làm trang sức. Sau đó là cưa đục, khoan mài nhẵn, đánh bóng đá để làm hoa tai, vòng nhẫn... với trình độ kỹ thuật tinh xảo.
Khác với phụ nữ Việt, phụ nữ các dân tộc ít người ở Tây Nguyên lại thích đeo vòng kim loại xoắn trôn ốc, căng tai bằng ngà và những chuỗi hạt nhiều màu sắc. Trang sức cổ của dân tộc Chăm là những xâu chuỗi bằng mã não, vàng - hai chất liệu vốn được phụ nữ dân tộc này yêu chuộng. Trang sức phụ nữ dân tộc Khmer chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ nhưng vẫn mang sắc thái riêng với nhiều hoa văn được chạm khắc tinh tế.
Khuyên tai hai đầu thú bằng chất liệu đá - văn hóa Sa Huỳnh