Triển lãm tranh “Hoà bình và hạnh phúc cho tất cả trẻ em trên toàn thế giới”

22/11/2005
Nhân kỷ niệm 60 năm kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ 2 và 30 năm kết thúc chiến tranh tại Việt Nam, 75 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam,

ngày 21/11/2005, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Chihiro (Nhật Bản) phối hợp với Hội LHPN Việt Nam tổ chức Triển lãm tranh “Hoà bình và hạnh phúc cho tất cả trẻ em trên toàn thế giới” của cố nữ hoạ sỹ Chihiro Iwasaki, giới thiệu, trưng bày hơn 80 bức hoạ về đề tài hoà bình và trẻ em. Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam; bà Nguyễn Phương Minh, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Norio Hattori, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; ông Zemei Matsumoto, chồng cố nữ hoạ sỹ, cựu nghị sỹ, Phó Giám đốc Quỹ tưởng niệm, bà Yuriko Matsumoto, Tổng Thư ký Quỹ tưởng niệm Chihiro Iwasaki; đại diện các ban, ngành, đoàn thể T.W và hơn 70 vị khách Nhật Bản đã tới dự.

 

Là một trong những hoạ sỹ vẽ tranh nổi tiếng của Nhật Bản, Chihiro Iwasaki đã dành trọn cuộc đời, đến giây phút cuối vẽ các bức hoạ về trẻ em, về hạnh phúc, hoà bình. Bà căm ghét chiến tranh, luôn đấu tranh với khát vọng “Hoà bình và hạnh phúc cho tất cả trẻ em trên toàn thế giới”. Tuy ra đi ở tuổi 55 (tháng 8/1974) do căn bệnh ung thư nhưng bà đã để lại một khối lượng tác phẩm khá lớn với 9.350 bức hoạ bằng kỹ thuật màu nước độc đáo, gửi đến cho người xem thông điệp về sự quý giá, kỳ diệu của cuộc sống ngay cả trong khói lửa của chiến tranh. Với mong muốn sớm kết thúc chiến tranh ở Việt Nam, bà đã không ngừng tham gia các hoạt động giúp đỡ, ủng hộ nhân dân Việt Nam; bà đã có 80 bức hoạ thể hiện tinh thần lạc quan, ý chí không chịu khuất phục của phụ nữ, trẻ em, nhân dân Việt Nam trước kẻ thù xâm lược. Đến Triển lãm, người xem sẽ được chiêm ngưỡng các tác phẩm tiêu biểu, độc đáo của cố nữ hoạ sỹ, đặc biệt là tuyển chọn tranh thơ “Những đứa trẻ trong khói lửa chiến tranh” và chuyện tranh “Mẹ vắng nhà” minh hoạ cho tác phẩm “Khi mẹ vắng nhà” của nhà văn Nguyễn Thi. Đây cũng là hai tác phẩm tiêu biểu trong cuộc đời và sự nghiệp hội hoạ của Chihoro, được vẽ vào năm 1971, 1973. Triển lãm nằm trong khuôn khổ hoạt động nhằm tăng cường sự hiểu biết, mối quan hệ hữu nghị và sự hợp tác giữa phụ nữ, nhân dân Việt Nam và Nhật Bản, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ 21-27/11/2005

 

Tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Bình, bà Nguyễn Phương Minh; ông Norio Hattori, ông Zenmai Matsumoto đã cắt băng khai mạc Triển lãm.

 

Nhân dịp này, Bảo tàng Mỹ thuật Chihiro, Quỹ tưởng niệm Iwasaky Chihiro đã trao 10.000 USD, trong đó Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam 7.000 USD; Làng Hoà bình Hà Nội, Hội LHPN tỉnh Trà Vinh (nơi có Làng Tam Ngai, Làng Hoà bình T.P HCM), mỗi nơi 1.000 USD, đồng thời tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ trẻ em nhằm phát động phong trào quốc tế rộng lớn vì hoà bình với khẩu hiệu “Xây dựng một thế giới không có chiến tranh”.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video