Triệt phá một đường dây buôn bán phụ nữ

15/05/2006
Ngày 25/3, ông Nguyễn Văn Ni cầm, trú tại huyện Vụ Bản Nam Định đến Công an Huyện thanh Trì trình báo về việc cơn gái ông là Nguyên Thị T sinh năm 1984, đang học tại một Trường Trung cấp Kinh tế. trong thời gian đi học, T có xin làm tiếp thị cho một công ty, nhưng bỗng nhiên T bị mất tích từ ngày 19/3/2006. Gia đình ông Cầm rất đau khổ và lo lắng cho số phận con gái mình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ. CA huyện Thanh trì phát hiện có một đối tượng tự xưng tên là Hiền, quê ở Nam Định là Giám đốc một trường dạy nghề đang tìm cách trên hệ với ông Cầm Ngày 26/3, khi Hiền đang gặp ông Cầm và nói anh ta biết nơi con gái ông đang ở' đâu gia đình phải đưa 4 triệu đồng thì anh ta sẽ đưa T về. ông Cầm chấp nhận, miễn là con gái ông trở về an toàn. Chính lúc đó tổ công tác CA huyện Thanh Trì bất ngờ xuất hiện và mời Hiền về trụ sở để làm rõ.

Tại CA Huyện Thanh Trì, Hiền đã phải khai nhân: Hắn tên thật là Nguyễn Văn Lương, sinh 1968, trú tại xã Giao Nhân huyện Giao Thủy, Nam Định, đang tạm trú tại xã Tứ Hiệp, Thanh Trì Lường biết T bởi T là bạn với Hậu, người yêu của Lương. Biết nếu trực tiếp lừa T đưa sang Trung Quốc sẽ không thuận lợi, Lương bèn bàn với tên Đào, trú tại Nam Định để lừa T. Chúng thỏa thuận: nếu trót lọt bán T được 4 triệu đống thì mỗi rền sẽ được 2 triệu.

Qua đấu tranh với Lương, cơ quan điều tra CA huyện Thanh Trì còn làm rõ: tháng 7/2005, Lương đã lừa chị Nguyên Thị H. Ở huyện Giao Thủy, Nam Định lên Hà Nội để bán cho Nguyễn. Thị Hoa. Năm 1995. Hoa cũng là nạn nhân của một đường dây buôn bán phụ nữ. bị thị Loan lừa bán sang Vân Nam, Trung Quốc để buộc làm gái bán dâm. Một thời gian, Hoa bỏ trốn đến một địa phương sát biên giới Việt Trung, giáp tỉnh.Lai Châu. Tại đây, thị Hoa tập hợp một số phụ nữ Việt Nam cùng tham gia bán dâm. Tháng 7/2004, thị Hoa về Việt Nam móc nối với Phùng Thanh Phúc và em trai lĩnh là Nguyễn Văn Dương để đưa Hường sang Trung Quốc. Dương được thị Hoa trả công 800.000 đồng. Để có thể thu hút khách nhiều hơn, Hoa bàn với Hường về Việt Nam tìm cách lừa những nữ thanh niên chưa lấy chổng. Hường lại bàn với Lương, em ruột đế tìm phụ nữ trẻ. Chị Nguyễn Thị H sinh 1987. quê Ở huyện Giao Thủy, Nam Địch đã bị Lương lừa lên Hà Nội làm thợ may, nhưng ngay sau đó H bịThị Hoa bán sang Trung Quốc. Sau vụ này,Thị Hoa trả cho tên Lương 2 triệu đồng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, được sự phối hợp của CA tỉnh Lai Châu và CALao Cai, các trinh sát CA huyện Thanh Trì đã đưa được Nguyễn Thị H về với gia đình và khẩn trương bắt giữ 5 đối tượng:1) Nguyễn nữ Hoa, sinh 1975, quê quán: Giao Hà, huyện Giao Thủy' Nam Định, cư trú bất hợp pháp tại Khu Bình, Vân Nam. Trung. Quốc; 2)nguyễn Thị Hường. sinh 1978, quê quán: Giao Nhân, huyện Giao Thủy, Nam Định, cư trú bất hợp pháp tại Khu Bình. Vân Nam, Trung Quốc; 3) Nguyên Văn Lương/ sinh 1986, trú quán: Giao Nhân , Giao Thủy, Nam Định, 4) Phùng Thanh Phúc, sinh 1968, trú quán: Hoành Sơn' huyện Giao Thủy, Nam Định, 5) Nguyễn Văn Dương, sinh . 1983, trú quán: Giao Hà, huyện Giao Thủy, Nam Đinh.

Theo Báo Phụ nữ Thủ đô.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video