Triệu tấm lòng phụ nữ hướng về tuyến đầu chống dịch

21/05/2021
Đồng lòng, sẻ chia hướng về các lực lượng đang ngày đêm vất vả, hy sinh, nỗ lực trên tuyến đầu chống dịch cũng như người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19, những ngày qua hàng triệu cán bộ, hội viên, phụ nữ đã có những việc làm cụ thể, trách nhiệm, tràn đầy sự tri ân, tương thân, tương ái …
Hội LHPN tỉnh Hưng Yên, tặng khẩu trang và nhu yếu phẩm cho phụ nữ khu cách ly tổ dân phố Trại, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào

- Hội LHPN tỉnh Hưng Yên: Ủng hộ gần 800 triệu đồng phòng chống dịch

Ngày 19/5/2021, các đoàn công tác do lãnh đạo Hội tỉnh Hưng Yên dẫn đầu đã đến thăm, động viên, tặng 7.000 khẩu trang, 6 thùng hạt nêm, 6 thùng bánh gạo, 4 tạ bí xanh cho hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng cách ly của xã Cẩm Xá, phường Dị Sử; khu cách ly tập trung của huyện Khoái Châu tại trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.

Trong đợt bùng phát dịch lần này, các cấp Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ ủng hộ nhu yếu phẩm thiết yếu, trực tiếp tham gia tuyên truyền, kiểm tra, trực chốt. 422 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia chốt kiểm dịch, 57 cán bộ, hội viên tham gia hỗ trợ nấu ăn tại khu cách ly tập trung; 325 cán bộ Hội tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Các cấp Hội tặng các đồ dùng y tế, nhu yếu phẩm cho cán bộ, hội viên phụ nữ, trẻ em các chốt kiểm dịch, khu cách ly… với tổng trị giá gần 800 triệu đồng.

- Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh: Gần 3 tỷ đồng chung tay phòng, chống dịch

Tiếp tục đồng hành với các địa phương trong công tác phòng, chống dịch, ngày 19/5, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã thăm, tặng quà các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch của huyện Lương Tài Gia Bình.

Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh thăm, ủng hộ lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch chân cầu Yên Dũng

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao tặng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Lương Tài và thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch ở thôn Kim Đào, thị trấn Thứa với quà và 25 triệu đồng tiền mặt; tặng quà Bệnh viện dã chiến số 2 và khu cách ly tập trung huyện Gia Bình với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng (gồm 15 triệu đồng tiền mặt, 10 thùng khẩu trang, 100 chai dung dịch sát khuẩn). Hội LHPN huyện Gia Bình tặng 62 triệu đồng cho đội ngũ nấu ăn tại Bệnh viện dã chiến số 2 và khu cách ly tập trung huyện.

Tiếp đó, sáng ngày 20/5, Hội LHPN tỉnh đã trao ủng hộ cho BCĐ phòng chống dịch huyện Quế Võ 20 triệu đồng tiền mặt và 2.500 khẩu trang y tế, thăm, động viên, tặng quà và 5 triệu đồng tiền mặt cho lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt liên ngành cấp tỉnh số 6 đặt tại chân cầu Yên Dũng. Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cũng tới thăm, động viên tổ phụ nữ tham gia nấu cơm tình nguyện phục vụ khu cách ly tập trung tại xã Ngọc Xá.

Đến nay, Hội LHPN các cấp đã vận động, quyên góp, ủng hộ quà và tiền mặt trị giá gần 3 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch trong tỉnh, trong đó, Hội LHPN tỉnh ủng hộ tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh cũng trao tặng công trình thể thao chào mừng bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trị giá 60 triệu đồng cho xã Đại Lai, huyện Gia Bình.

- Hội LHPN tỉnh Sơn La: Thăm, tặng quà các chốt kiểm dịch tại huyện Sốp Cộp và huyện Sông Mã

Trong các chuỗi hoạt động chung tay phòng chống dịch, Hội LHPN tỉnh Sơn La đã đến thăm và tặng quà tại chốt phòng, chống dịch covid-19 trên tuyến biên giới tại huyện Sốp Cộp và Sông Mã.

Hội đã trao tặng các chốt Huổi Dương, Nậm Tấu và Nà Khi, huyện Sốp Cộp 1.800 chiếc khẩu trang và 6 triệu tiền mặt nhằm sẻ chia, động viên lực lượng chiến sĩ đang thực hiện công tác kiểm soát biên giới, phòng chống dịch bệnh, tập trung cảnh giác cao độ, sẵn sàng thực hiện mục tiêu là tuyến đầu chống dịch vững chắc, tuyệt đối không để các đối tượng lợi dụng sự sơ hở vượt biên trái phép; buôn bán các mặt hàng cấm qua biên giới...

Hội LHPN tỉnh Sơn La thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang làm nhiệm vụ tại tuyến biên giới huyện Sông Mã

Động viên và trao quà cho cán bộ, chiến sỹ của tổ công tác Huổi Khe, chốt mốc 195 và chốt bản Huổi Mốc 201 thuộc đồn Biên phòng Mường Cai, huyện Sông Mã, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hoàng Thị Đôi đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Biên phòng trực gác tại chốt phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị đồn Biên phòng Mường Cai, ghi nhận sự đóng góp của các cán bộ, chiến sỹ trong những ngày qua đã trực chiến trên chốt trong điều kiện thời tiết nắng nóng, còn khó khăn, thiếu thốn. Sự nỗ lực, quyết tâm của các đồng chí chiến sỹ đã góp phần quan trọng giúp tỉnh kiểm soát tuyến biên giới, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn.Hội LHPN tỉnh đã tặng các chốt kiểm soát một số nhu yếu phẩm trị giá 7 triệu đồng.

Lê Hiền, Thu Huyền- Thu Hằng- Phạm Tiến, Thu Hà – Dương Thúy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video