Trồng cây xanh chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

15/03/2022
- Đồng Tháp: Cán bộ, hội viên phụ nữ Sa Đéc ra quân trồng cây xanh
- Hà Giang: Phát động tổ chức trồng cây xanh trên toàn tỉnh và hỗ trợ hội viên phụ nữ cải tạo vườn tạp
- Hải Dương: Lan tỏa tinh thần “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội – một công trình xanh”
Cán bộ, hội viên phụ nữ Sa Đéc trồng cây xanh chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

- Đồng Tháp: Cán bộ, hội viên phụ nữ Sa Đéc ra quân trồng cây xanh

Trong 2 ngày 13-14/3, Hội LHPN TP. Sa Đéc đã tổ chức Lễ phát động trồng cây xanh với thông điệp “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” và “Mỗi phụ nữ, một cây xanh”.

Sau lễ phát động, các cấp Hội phụ nữ TP. Sa Đéc ra quân vận động cán bộ, hội viên phụ nữ trồng trên 1.000 cây trên các tuyến đường nông thôn, khu dân cư, hộ gia đình... Kinh phí thực hiện khoảng 3 triệu đồng do Tổ hợp tác hoa kiểng và du lịch hỗ trợ.

Đến ngày 25/3, Hội LHPN TP. Sa Đéc phấn đấu trong đợt phát động có 5.000 cây xanh được trồng, 95% hộ gia đình đều có cây xanh và vận động các hộ, hội viên phụ nữ chăm sóc, trang trí cây xanh, hoa kiểng nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

 

- Hà Giang: Phát động tổ chức trồng cây xanh trên toàn tỉnh và hỗ trợ hội viên phụ nữ cải tạo vườn tạp

Sáng ngày 12/3, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Hội LHPN huyện Vị Xuyên, Đảng uỷ xã Việt Lâm tổ chức Lễ phát động phong trào trồng cây xanh chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với tinh thần “Mỗi phụ nữ - Một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội – Một công trình cây xanh.

Các đại biểu và chị em phụ nữ tham gia trồng cây tại xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Chu Thị Ngọc Diệp đã kêu gọi cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Việt Lâm nói riêng và hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh nói chung tích cực trồng cây xanh, trồng rừng... góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, phục hồi hệ sinh thái; khuyến khích các cơ sở Hội trồng cây bản địa, cây tỏa bóng mát, cây cảnh quan, cây ăn quả của địa phương tại các không gian công cộng, khuôn viên cơ quan, trường học, khu dân cư và nhân rộng các mô hình “Đường cây bóng mát”, “Công sở xanh”... Trong buổi Lễ phát động, đã trồng được 500 cây lát dọc hai bên đoạn đường dài gần 2km, góp phần thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cùng ngày, 46 Hội LHPN xã, thị trấn đồng loạt tổ chức phát động trồng cây xanh, hỗ trợ hội viên, phụ nữ cải tạo vườn tạp và đã trồng được 6.400 cây các loại.

                                                                             

- Hải Dương: Lan tỏa tinh thần “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội – một công trình xanh”

Sáng ngày 12/3, Hội LHPN tỉnh tổ chức Tết trồng cây với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai” tại khu di tích đền thờ và lăng mộ Tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ (Khu dân cư Trại Sen, phường Văn An, thành phố Chí Linh) chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2025 trồng 1 tỷ cây xanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích (áo đen) cùng các đồng chí thường trực Hội LHPN tỉnh Hải Dương, Phú Yên trồng cây tại khu di tích đền thờ và lăng mộ Tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ

Tại buổi lễ, toàn thể đoàn lãnh đạo, cán bộ đã trồng 22 cây long não, ngọc lan và vú sữa tại khu di tích đền thờ và lăng mộ Tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Hội LHPN tỉnh 500 cây keo, Phòng Kinh tế thành phố Chí Linh tặng 100 cây keo cho Hội LHPN TP. Chí Linh để chuyển cho các phường, xã trồng trong dịp này.

Chiều cùng ngày, Hội LHPN tỉnh Hải Dương cùng đoàn đại biểu Hội LHPN tỉnh Phú Yên đến thăm và tặng quà 20 hộ gia đình có người thân tham gia kháng chiến tại tỉnh Phú Yên.

Trúc Nguyên; Phùng Thương; Hội LHPN Hải Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video