Trọng trách được trao cho ba phụ nữ - Chính chỉnh nền tài chính và hệ thống ngân hàng của Hoa kỳ thời kỳ hậu khủng hoảng

28/07/2010
Nhiều người cho rằng khủng hoảng tài chính hiện vẫn tiếp tục tác động đến các nền kinh tế thế giới là do nam giới gây nên, dẫn đến sự suy thoái toàn cầu, bởi có quá ít phụ nữ nắm giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt trong các Ngân hàng. Một phương thức thay đổi điều tiết đã lan nhanh khắp Hoa kỳ và Châu Âu ngay sau khi cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra. Ở Hoa Kỳ, điều đáng chú ý nhất là 3 vị trí lãnh đạo hàng đầu đều được trao cho phụ nữ với trách nhiệm đưa ra những luật định và thủ tục mới để bảo vệ những nhà đầu tư và người tiêu dùng trong tương lai

Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa kỳ là bà Mary Shapiro, người phụ nữ đầu tiên đảm trách chức vụ này, người đã thắng trong cuộc cạnh tranh với Godman Sachs. Ba trong năm vị Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái hiện nay là nữ.

 

Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) là bà Sheila Bair, người đầu tiên đã cảnh báo sự phá sản đang rình rập mà một số ngân hàng phải đối mặt từ 3 năm trước đây - vì thế bà đã liên tục bị chỉ trích. Điều bà cảnh báo là hoàn toàn đúng và kết quả là đến nay FDIC đã tiếp quản 68 ngân hàng Hoa kỳ.

 

Cuối cùng, Chủ tịch Chương trình Giải quyết những khoản nợ khó đòi (the Troubled Asset Relief Program -TARP) là bà Elizabeth Warren, người đi đầu ủng hộ việc ban hành những quy chế mới mà các nhà vận động hành lang trong hệ thống ngân hàng đã tiêu tốn hàng triệu đô la để phản đối. Cả ba người phụ nữ đều nổi tiếng là những nhà hành động mạnh mẽ, thông minh và hiểu rõ sứ mạng quan trọng được giao cho mình.

 

 

Lương Thanh (Theo Time magazine, 5/24/2010).

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video