Trung Quốc đẩy mạnh nỗ lực chống buôn bán trẻ em

10/05/2010
Trung Quốc đang lập một cơ sở dữ liệu ADN để giúp lần tìm các trẻ em bị mất tích, khi nhà chức trách tìm cách giải quyết nạn buôn bán người tại nước này

Hàng nghìn trẻ em ở Trung Quốc bị đánh cắp hoặc bị bán mỗi năm. Trẻ em của các công nhân di cư thường là mục tiêu của bọn buôn người. Các em bị bán với giá vài trăm đôla và rất ít nạn nhân được tìm thấy.

Theo Bộ Công an Trung Quốc, tới cuối tháng 5/2009, một mạng lưới 236 phòng thí nghiệm ADN trên toàn quốc sẽ được xây dựng và bắt đầu hoạt động. Những người mất con bấy lâu nay đã kêu gọi chính phủ làm nhiều hơn nữa.

Buôn bán trẻ em hiện đang là một vấn đề nổi cộm ở Trung Quốc, bất chấp các nỗ lực của chính phủ trấn áp vấn nạn này. Trong một xã hội trọng người thừa kế nam, các bé trai thường là mục tiêu của bọn buôn người.

Các gia đình cũng có thể mua phụ nữ và trẻ em về làm người giúp việc nhà hoặc lao động bổ sung. Có nhiều trường hợp trẻ em bị bắt cóc được cứu khỏi các mỏ than và lò gạch.

Theo thống kê chính thức, mỗi năm có 3.000 phụ nữ và trẻ em Trung Quốc mất tích. Tuy nhiên, các nhóm vận động nói rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều, lên tới hàng chục nghìn người.

thanhtra.tourism.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video