Trung Quốc có kế hoạch đầu tư 440 tỷ USD để phát triển năng lượng mới

02/06/2009
Trung Quốc đang có kế hoạch đưa ra gói kích thích trị giá 440 tỷ USD để mở rộng nguồn năng lượng thiên nhiên. Hãng truyền thông quốc gia Trung Quốc đưa tin, quốc gia này đang nhắm đến mục tiêu phụ thuộc vào các nguồn năng lượng sạch để củng cố sức mạnh đất nước.

Nhật báo Beijing Morning Post viện dẫn lời ông Lương Chí Bằng (Liang Zhipeng), đại diện cơ quan năng lượng quốc gia cho hay, Trung Quốc sẽ đầu tư 3 nghìn tỷ Nhân Dân tệ (439,7 tỷ USD) vào năng lượng gió.


Ông Liang phát biểu trong một báo cáo rằng, chính phủ nước này cũng đã thu thập ý kiến từ nhiều cơ quan quy hoạch kinh tế và các công ty đầu ngành để xây dựng kế hoạch dự thảo.


Theo kế hoạch này, năng lượng gió của Trung Quốc sẽ đạt công suất 100 GW vào năm 2020, tăng gấp 3 lần so với kế hoạch phát triển nguồn năng lượng tái sinh vào năm 2007 với công suất 30 GW.

Châu Hỉ An (Zhou Xi'an), Tổng Giám đốc cơ quan năng lượng quốc gia tuần qua cho biết, Trung Quốc đang thúc đẩy đầu tư các nguồn năng lượng tái sinh chưa bao gồm thủy điện. Đến 6% trong tổng số nguồn năng lượng này sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2020, cao hơn mức 1,5% như hiện nay. Ông cho rằng kế hoạch mới này sẽ được đệ trình lên Hội đồng Nhà nước, chính phủ để sớm được chấp thuận.

Những thông tin mới nhất về kế hoạch kích thích của Trung Quốc được đưa ra sau khi nước này công bố các gói biện pháp hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô, các sản phẩm hóa dầu và 8 khu vực khác một phần gói tiền trị giá 584 tỷ USD công bố hồi tháng 11/2008 để chống chọi với khủng hoảng tài chính.

Một trong những nhà sản xuất năng lượng xanh hàng đầu thế giới phải kể đến Mỹ, còn Trung Quốc hiện vẫn phụ thuộc chủ yếu vào than đá với 70% nhu cầu tiêu dùng năng lượng. Trung Quốc cũng đang lập mục tiêu cắt giảm tiêu thụ năng lượng cho mỗi đơn vị trong tổng sản phẩm quốc nội xuống 20% và ô nhiễm môi trường 10% vào năm 2010 so với mốc năm 2005.

Theo cpv.org.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video