Trung tâm dạy nghề phụ nữ Hải Phòng: mở rộng ngành nghề đào tạo phù hợp nhu cầu xã hội

18/12/2013
Dạy nghề phù hợp với nhu cầu thị trường lao động được Trung tâm Dạy nghề phụ nữ Hải Phòng cực triển khai với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy, học nghề, tạo cơ hội để phụ nữ sau học nghề có việc làm ổn định, nâng cao đời sống vật chất và nâng cao vị thế.

Thực tế cho thấy, hoạt động các Trung tâm dạy nghề gặp rất nhiều khó khăn, từ công tác tuyển sinh cho tới duy trì hoạt động. Có rất nhiều trường, chương trình học thu hút học viên hơn học nghề không chỉ vì tính chính quy mà còn vì sự nhìn nhận của xã hội đối với công tác dạy nghề. Các doanh nghiệp, công ty, nhà máy thường tuyển dụng những người lao động được đào tạo chính quy, thậm chí có những công ty chỉ tuyển công nhân do chính trường của tập đoàn, công ty đó đào tạo. Do đó, Nếu cùng một thời gian, kinh phí thì nhiều người chọn học ở các trường trung cấp, cao đẳng nghề thay vì học tại các trung tâm dạy nghề,

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì hoạt động và thực hiện tốt nhiệm vụ dạy nghề cho lao động nông thôn, Trung tâm Dạy nghề phụ nữ thành phố Hải Phòng đã có nhiều nỗ lực: tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để đủ điều kiện cho học viên “học” đi đôi với “hành”; chú trọng đến chất lượng đào tạo để bảo đảm học viên đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng. Và đặc biệt là mở rộng ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội để thu hút học viên cũng như cung cấp cho xã hội nguồn lao động nữ phù hợp.

Năm 2011, được sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, Trung tâm đã mở được 52 lớp với 1486 học viên. Trong đó, 7 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn cho 230 học viên tại 4 huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Thủy Nguyên, An Lão và quận Kiến An các nghề nuôi trồng thủy sản, kỹ thuật chế biến các món ăn, mây tre đan, khâu bóng xuất khẩu, may công nghiệp. 90% số học viên sau khi học nghề có việc làm, thu nhập ổn định từ 2-2,5 triệu đồng/người/tháng. Chương trình đã giúp phụ nữ nông thôn được học nghề đào tạo phù hợp với sức khỏe, năng lực mà không phải đi xa, vẫn đảm bảo được công việc gia đình và đồng áng.

Để tạo được việc làm cho học viên sau học nghề, Trung tâm đã liên kết với các công ty may, giàu da, các hợp tác xã thủ công, nhà khách, khách sạn trên địa bàn tỉnh. Đã có 1278 lao động nữ được giới thiệu làm việc các ngành kỹ thuật chế biến món ăn, pha chế đồ uống, nghiệp vụ khách sạn, vẽ móng nghệ thuật, trang điểm làm đẹp, kỹ thuật làm bánh, cắm, tỉa hoa...

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video