Trung tâm Tư vấn việc làm: Nơi gửi gắm niềm tin của Phụ nữ Yên Bái

19/10/2007
Trong 6 tháng đầu năm 2007, Trung tâm đã tư vấn cho gần 1.600 lượt người, giới thiệu việc làm cho 143 lao động (trong đó, có 25 người xuất khẩu lao động tại Đài Loan, Ả Rập Xê út và 118 lao động trong nước)…

Tôi mới học xong lớp 12 , hiện là lao động nhàn rỗi, rất mong tìm được một công việc. Hiện tôi đang tìm các thông tin về việc làm nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn về những công việc đó nên rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý Trung tâm có thể tư vấn và nhất là giới thiệu một việc làm nào đó…”. Những dòng thư  được gửi về Trung tâm Tư vấn giới thiệu việc làm phụ nữ Yên Bái rất nhiều, đó là tâm sự chung của nhiều người, đặc biệt, là nữ thanh niên bước vào tuổi lao động.

Chính vì thấu hiểu được sự thiếu thông tin về lao động việc làm của nhiều đối tượng lao động trẻ đang khát khao tự lập mà trong năm 2007 này, Trung tâm đã tạo thêm một hình thức tư vấn giới thiệu việc làm mới hướng tới đối tượng nữ thanh niên vừa tốt nghiệp THPT. Trước thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp, Trung tâm đã liên hệ triển khai công tác tuyên truyền tư vấn giới thiệu việc làm trực tiếp tại một số trường THPT; như, trường Trần Nhật Duật (Yên Bình), Lê Quý Đôn, Nguyễn Du (thị trấn Cổ Phúc, Trấn Yên), (Hoàng Quốc Việt (xã Giới Phiên, Trấn Yên). Chính những buổi tư vấn trực tiếp tại trường như thế đã tạo thêm cơ hội cho nhiều em sau tốt nghiệp có sự định hướng tương lai mà không nhất thiết phải bằng con đường đại học. Nhiều em đã tìm đến Trung tâm, qua Trung tâm theo các lớp học may, đi giúp việc hay theo học lớp đào tạo vệ sĩ, bảo vệ…

Cùng với hình thức tư vấn tại các trường THPT, Trung tâm tiếp tục duy trì tư vấn trực tiếp tại các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn; tuyên truyền trên các kênh như tờ rơi, áp phích, đài truyền thanh, truyền hình…, đồng thời, đẩy mạnh mạng lưới cộng tác viên cơ sở.

Chị Hoàng Thị Cảnh (Cẩm Ân, Yên Bình) vừa trở về nước sau 3 năm theo hợp đồng lao động tại Đài Loan với khoảng 240 triệu đồng dôi dư mang về gia đình nhờ công sức lao động, nay chị lại tiếp tục tìm đến Trung tâm với mong muốn được trở lại Đài Loan làm việc. Chị Đinh Thị Uyên, cùng ở Cẩm Ân, Yên Bình, cũng tìm đến Trung tâm để được tư vấn giới thiệu một công việc tại Malaysia, phù hợp với khả năng vay vốn của chị… Công tác tư vấn giới thiệu việc làm nhất là xuất khẩu lao động cho phụ nữ của Trung tâm là thiết thực, đã góp phần nâng cao đời sống cho nhiều chị em.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phụ nữ gặp khó khăn do nhận thức về xuất khẩu lao động của gia đình còn hạn chế: không muốn cho con cái đến một nơi xa xôi làm việc, nhất là nữ giới; việc tư vấn và giới thiệu lao động đi làm việc tại nước ngoài không đúng theo đơn đặt hàng hoặc đơn hàng đi không đúng với thời gian đăng ký đã làm ảnh hưởng đến tư tưởng của người lao động. Nhưng cơ bản nhất, vẫn là việc vay vốn. Những hộ nghèo và cận nghèo là những người có nhu cầu xuất khẩu lao động. Với chi phí ban đầu khoảng 14 triệu đồng một suất lao động xuất khẩu sang Ả Rập, 22 triệu tại Malaysia , trên 100 triệu tại Đài Loan… họ chỉ có được khi được vay vốn. Nhưng những hộ cận nghèo thì không được vay theo diện nghèo, lại thường cũng không có sổ đỏ để thế chấp; nhiều người đành cắn răng vay ngoài với lãi suất cao, nhiều lao động đã không thể vay được vốn.

Một vấn đề nữa, là thời gian chờ đợi làm hộ chiếu và tư pháp kéo dài đến 1 tháng như hiện nay là quá lâu. Nên chăng, các cơ quan chức năng giải quyết về hộ chiếu, tư pháp cần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho lao động được nhận thủ tục trong thời hạn 15-20 ngày là hợp lý để lao động có thể sớm hoàn thiện thủ tục đi xuất khẩu. Các ngân hàng có thể tạo điều kiện thuận lợi nhất về vốn vay và thủ tục vay vốn cho lao động kịp thời gian xuất cảnh. Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội cần có sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở về việc giải quyết cho lao động vay vốn ưu đãi để đi xuất khẩu, nhất là đối với những lao động thuộc hộ cận nghèo.

Tháo gỡ những vướng mắc này, sẽ góp phần tạo điều kiện cho việc tư vấn giới thiệu việc làm của Trung tâm, cũng như nhiều đơn vị giới thiệu việc làm trong tỉnh hoạt động có hiệu quả hơn.
P.V
Báo Yên Bái

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video