Trưởng thành nhờ học và làm theo lời Bác

22/08/2019
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” nên tôi luôn gương mẫu trong mọi hoạt động của tập thể; đoàn kết, tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cán bộ, chiến sĩ; luôn chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao” - Thiếu tá Ngô Thị Lệ Hằng chia sẻ.

05 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở (2015 - 2018) và danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quân (năm 2018) cùng rất nhiều bằng khen, giấy khen - đây là thành tích đáng tự hào mà Thiếu tá Ngô Thị Lệ Hằng, Trợ lý Chính trị, Ban CHQS thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đạt được từ năm 2014 - 2018.  

Năm 2004, sau khi  tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Cần Thơ, chị Ngô Thị Lệ Hằng viết đơn tình nguyện đăng ký phục vụ lâu dài trong Quân đội. Qua 4 tháng huấn luyện tại Trường Quân sự Quân khu, chị về công tác tại Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng. Đến năm 2010, chị được điều động về Ban CHQS thị xã Ngã Năm đến nay. Gần 10 năm trên cương vị mới, đảm đương nhiều nhiệm vụ khác nhau, chị Hằng luôn xây dựng cho mình tác phong làm việc khoa học, chủ động tham mưu, đề xuất cho Đảng ủy – Ban CHQS thị xã đề ra nhiều giải pháp sáng tạo nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Cụ thể, Thiếu tá Ngô Thị Lệ Hằng đã tham mưu, đề xuất cho Đảng uỷ Quân sự thị xã Ngã Năm thực hiện hiệu quả mô hình: “Nghiên cứu, sưu tầm các bài viết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chia sẻ về mô hình này, Thiếu tá Ngô Thị Lệ Hằng cho biết: “Để học tập những kinh nghiệm, cách làm hay, chúng tôi đã sưu tầm các bài viết trên báo Quân đội, báo Nhân dân và tạp chí Cộng sản, Xây dựng Đảng, Văn hóa Quân sự, bảng tin thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy... Sau gần 3 năm, chúng tôi đã nghiên cứu, sưu tầm được gần 50 tài liệu có liên quan. Các bài viết có giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai tuyên truyền cho đảng viên trong Đảng bộ và các Chi bộ Quân sự xã, phường vận dụng làm theo”.

Đồng chí Lương Văn Uấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm cho biết: “Khi được hỗ trợ tài liệu, lực lượng dân quân và dự bị động viên đều có thể đến đọc, tìm hiểu. Những tài liệu này đã góp phần làm phong phú thêm sự hiểu biết, nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về lĩnh vực quân sự, quốc phòng địa phương”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết thêm, nhiều năm qua, Thiếu tá Ngô Thị Lệ Hằng còn làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Quân sự thị xã lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; xây dựng, bổ sung văn kiện CTĐ, CTCT trong nhiệm vụ thường xuyên và SSCĐ; quan tâm kết nạp đảng viên mới trong lực lượng dân quân, DBĐV. Hiện nay, tỉ lệ đảng viên trong lực lượng này của thị xã Ngã Năm đạt 14,82%; giữ vững 08/08  chi bộ quân sự có chi ủy; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 96,30%.

 

 Thiếu tá Ngô Thị Lệ Hằng (ngoài cùng bên trái) được khen thưởng qua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng


Bên cạnh đó, Thiếu tá Ngô Thị Lệ Hằng còn bám sát cơ sở, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị “Dân vận tốt”, “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “LLVT chung tay vì người nghèo” được các cấp đánh giá cao. Gần 05 năm qua, LLVT thị xã đã hỗ trợ con giống (cá, gà, vịt) cho 16 gia đình lực lượng dân quân, DBĐV, hộ nghèo, tổng số tiền 18 triệu đồng; tặng 42 phần quà, học bổng cho hộ nghèo, học sinh, số tiền 19 triệu đồng; giúp nhân dân phát quang, vệ sinh lộ giao thông nông thôn, làm hàng rào cây xanh 225 km; trồng 1.200 cây xanh, hoa các loại; xây dưng, sửa chữa 12 cây cầu bê tông; tích cực giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn…; góp phần tăng cường, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng thế trận lòng dân, tình đoàn kết quân – dân ngày càng thêm gắn bó.

Khiêm tốn khi chia sẻ với chúng tôi về thành tích của mình, Thiếu tá Ngô Thị Lệ Hằng nói: “Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” nên tôi luôn gương mẫu trong mọi hoạt động của tập thể; đoàn kết, tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cán bộ, chiến sĩ. Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn chủ động, tích cực, nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Thượng tá Trần Thanh Tùng, Chính trị viên cho biết: "Trong công việc, đồng chí Hằng luôn nỗ lực phấn đấu, ham học hỏi, cầu tiến bộ, nhất là sẵn sàng san sẻ những khó khăn trong công việc cùng đồng đội. Bất cứ công việc gì giao, Thiếu tá Ngô Thị Lệ Hằng luôn hoàn thành sớm hơn dự kiến với chất lượng chuyên môn cao".

dangcongsan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video