Trưởng thành nhờ Quỹ tình thương

17/08/2009
Ai đã từng đến thăm nhà chị Nguyễn Thị Hường, nhóm 9, cụm 47 Quỹ tình thương Chi nhánh 3 tại địa bàn xã Cao Minh (thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đều có ấn tượng khó quên về người phụ nữ này.

Cũng như nhiều chị em khác trong Chi hội phụ nữ thôn Đức Cung, chị Hường đã từng có một thời gian điều kiện kinh tế rất khó khăn: chồng là bộ đội đóng quân ở xa; các con thì còn nhỏ. Vì thế, ngay từ khi Quỹ Tình thương triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo vay vốn, chị đã đăng ký tham gia các lớp đào tạo, tập huấn và trở thành thành viên chính thức của Quỹ từ năm 1997.

Tham gia các buổi sinh hoạt của Quỹ, chị đã được trang bị những kiến thức về nông nghiệp, trồng trọt chăn nuôi, vệ sinh môi trường và biết áp dụng những tiến bộ khoa học vào sản xuất, chăn nuôi, nhờ vậy mà đồng vốn trong tay chị luôn đạt hiệu quả cao. Từ kinh nghiệm của bản thân, chị tích cực tuyên truyền, vận động các chị em tham gia sinh hoạt trong Quỹ. Không những thế, chị luôn sẵn sàng, tận tình giúp đỡ các thành viên khác bằng cách cho những chị em có hoàn cảnh khó khăn mua chịu giống vật nuôi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, quản lý chi tiêu trong gia đình…

Là người phụ nữ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, từ năm 2001 đến năm 2006, chị Hường đã mạnh dạn ký hợp đồng làm hàng gia công giày dép xuất khẩu, vừa tăng thu nhập cho gia đình, vừa tạo công ăn việc làm cho 160 lao động trong xã.

Suốt hơn 10 năm tham gia sinh hoạt trong quỹ, chị luôn thực hiện đầy đủ các qui định mà quỹ đề ra và luôn đạt danh hiệu người cán bộ cụm giỏi.

Ban đầu chị được phân công phụ trách 10 cụm của Quỹ trong toàn xã. Sau đó, với những thành tích đóng góp trong công cuộc xoá đói giảm nghèo năm 2001, chị được bầu làm Chi hội phó Chi hội phụ nữ thôn Đức Cung. Năm 2002, chị tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chi hội phó Chi hội nông dân xã Cao Minh. Năm 2004, chị đã vinh dự được nhận Giấy khen “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Hội LHPN thị xã Phúc Yên và trúng cử vào Hội đồng nhân dân xã Nam Viêm. Từ năm 2006 đến nay, chị giữ chức vụ là Uỷ viên thường vụ - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Cao Minh.

Nhắc đến những thành tích của mình, chị nói: “Có được thành tích như ngày hôm nay là nhờ tham gia vào Quỹ tình thương. Tôi vô cùng biết ơn Quỹ và hứa làm hết sức mình cho quỹ phát triển bền vững để ngày càng có nhiều hơn nữa các chị em có được hạnh phúc như tôi."
 

 

Minh Phương
Quỹ Tình Thương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video