TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Mái ấm tình thương cho cán bộ Hội nghèo trên huyện đảo Trường Sa

21/04/2011
Chiều 17/4/2011, trong chuyến công tác tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Đoàn cán bộ TW Hội LHPN VN do đ/c Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đại diện chính quyền huyện đảo Trường Sa, trao quà và tặng Mái ấm tình thương trị giá 20 triệu đồng cho gia đình chị Trương Thị Quyên, một cán bộ Hội phụ nữ nghèo đang sống trên huyện đảo.

Gia đình chị Quyên- anh Phương thuộc diện hộ nghèo. Hiện nay, ngoài phần trợ cấp của Nhà nước, kinh tế gia đình chị hoàn toàn phụ thuộc vào số tiền kiếm thêm từ việc đánh bắt hải sản ven bờ. Vào những tháng mùa gió to, việc đánh bắt gặp nhiều khó khănnên cuộc sống của họ vô cùng vất vả.

Tuy phải bươn chải với cuộc sống nhưng chị Quyên vẫn rất tích cực tham gia công tác Hội và là người cán bộ Hội có tâm huyết. Chị thường xuyên vận động nhiều chị em khác tham gia sinh hoạt Hội, đồng thời giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Tại buổi gặp, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Tuyết đã phát biểu động viên, khích lệ các chị em khác trên huyện đảo. Đ/c đề nghị chị em quan tâm,thường xuyên cập nhật thông tin về các chủ trương của Đảng và Nhà nước; theo dõi, tham gia các hoạt động của Hội LHPNVN để có nhiều thông tin, có kiến thức làm kinh tế nâng cao đời sống vật chất, văn hóa cho gia đình.

Đ/c khẳng định, thông qua Hội LHPNVN, phụ nữ cả nước luôn hướng đến các chị em đang sinh sống và làm việc tại huyện đảo Trường Sa nói riêng, đến hoạt động của các Chi hội Phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo nói chung. Đ/c cũng gửi tặng các chị em trên huyện đảo ấn phẩm Báo PNVN để chị em cập nhật thông tin của Hội cũng như những vấn đề quan tâm khác.

Cũng trong dịp này, Đoàn đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tượng đài các Anh hùng liệt sĩ Trường Sa.

Phước Long

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video