Tuần lễ cấp cao APEC: thông qua 5 văn kiện quan trọng

11/11/2006
Với chủ đề “Vì hiện tại và tương lai của APEC, Kế hoạch hành động Hà Nội, tính nhân văn của con người Việt Nam”, 5 văn kiện quan trọng sẽ được thông qua trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao.

Trong Tuần lễ cấp cao APEC, dự kiến có khoảng 10.000 người tham dự, trong đó có 7.500 khách quốc tế, trên 5.000 đại biểu chính thức và tuỳ tùng, gần 1.000 đại biểu doanh nghiệp và trên 2.000 phóng viên trong nước và quốc tế tham dự.


Nhân dịp Hội nghị Các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 14, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ thăm chính thức VN từ 15 đến 17-11, Tổng thống (TT) Chile Michelle Bachelet Jeria ngày 17-11, TT Mỹ George W. Bush ngày 17 đến 20-11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 19 và 20-11 và TT Nga Vladimir Putin ngày 20-11.

 

Dự kiến trong khuôn khổ APEC sẽ có 5 văn kiện quan trọng được ký kết là Tuyên bố Hội nghị Các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 14; Tuyên bố Hội nghị liên Bộ trưởng APEC lần thứ 18; Kế hoạch Hành động Hà Nội để thực hiện Lộ trình Busan; Báo cáo cải cách APEC và Báo cáo của các quan chức cấp cao APEC trình lên các bộ trưởng.

5 sự kiện lớn trong Tuần lễ Cấp cao APEC:

*
Hội nghị Các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 14 (18 và 19-11).
* Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế lần thứ 18 (15 và 16-11).
* Hội nghị các quan chức cao cấp phiên tổng kết (CSOM-12 và 13-11).
* Hội nghị Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC 14 đến 16-11).
* Hội nghị Thượng đỉnh các Tổng Giám đốc Doanh nghiệp (CEO Summit, 17 đến 19-11

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video