Tưng bừng khai mạc Hội sách Mùa Hè năm 2014

18/04/2014
Ngày 16/4/2014, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, NXB Phụ nữ, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với NXB Kim Đồng, NXB Trẻ đã tổ chức Lễ Khai mạc “Hội sách Mùa Hè” năm 2014.

“Hội sách Mùa hè 2014” được tổ chức từ ngày 16/04/2014 đến 20/4/2014. Với sự tham gia của ba đơn vị xuất bản có uy tín là NXB Phụ nữ, NXB Kim Đồng, NXB Trẻ, giới thiệu khoảng 4.500 tít sách với 50.000 bản sách cả mới và tái bản thuộc nhiều thể loại. Hội sách Mùa hè năm 2014 là ngày hội đặc biệt đối với bạn đọc yêu sách nói chung và là điểm đến, một không gian văn hóa lý thú tại thủ đô Hà Nội dành tặng các em thiếu nhi nhân dịp Hè về.

Trong ngày đầu tiên khai mạc, Hội sách Mùa hè đã thu hút đông đảo bạn đọc thuộc nhiều thế hệ đến thăm quan và mua sách. Có mặt từ rất sớm và đã lựa chọn cho mình những cuốn sách hay, em Trần Thị Như Quỳnh- sinh viên năm nhất, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội chia sẻ: “Hội sách Mùa hè năm nay có nhiều đầu sách, phong phú về thể loại đáp ứng được nhu cầu giải trí cũng như học tập của em. Đặc biệt lại có các hoạt động bán sách đồng giá, giảm giá trực tiếp đến tay bạn đọc từ 20 đến 50% giá bìa, nhờ đó em có thể lựa chọn cho mình những cuốn sách yêu thích hợp túi tiền sinh viên. Hơn nữa Hội sách còn có nhiều các hoạt động Giờ vàng tặng sách, giao lưu với dịch giả là những hoạt động rất thú vị, bổ ích và thiết thực thu hút được đông đảo độc giả”.

Tại Lễ khai mạc Hội sách Mùa hè năm 2014 cũng đã diễn ra chương trình Tặng sách cho Tủ sách Phụ nữ cơ sở Hội LHPN Việt Nam. Theo đó, các đơn vị xuất bản tham gia Hội sách đã tặng sách (trị giá 15 triệu đồng) cho 10 Thư viện Phụ nữ xã và CLB vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn thuộc tỉnh Quảng Trị.

 Ảnh minh họa

 Trao sách cho Tủ sách Phụ nữ cơ sở


Bà Khúc Thị Hoa Phượng- PGĐ NXB Phụ nữ cho biết, hoạt động tặng sách cho Tủ sách Phụ nữ cơ sở Hội nhằm chia sẻ tri thức với các chị em khó khăn, đồng thời kêu gọi các chị em hội viên Hội LHPN Việt Nam nói riêng, đông đảo chị em và bạn đọc nói chung đẩy mạnh phong trào đọc và làm theo sách báo, xây dựng Tủ sách Phụ nữ và Gia đình, Tủ sách Phụ nữ cơ sở. Đây là phong trào đã được phát động trong các cấp Hội Phụ nữ Việt Nam góp phần xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, nhân văn.

Bà cũng bày tỏ, nhân Ngày sách Việt Nam 21/4 và ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4 chúng tôi mong muốn các đơn vị xuất bản sách và độc giả chia sẻ những ấn phẩm sách của mình tới cộng đồng, đặc biệt là những phụ nữ vùng sâu vùng xa không có điều kiện để mua sách được đọc sách. Chúng tôi hi vọng rằng hoạt động Tặng sách cho Tủ sách Phụ nữ cơ sở Hội trong Hội sách Mùa hè 2014 sẽ là hoạt động điểm để từ đó nhân lên trong các hoạt động của những Hội sách các năm tiếp theo.

Nguyễn Thị Dịu- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video