Tưới cây khi vắng nhà

01/06/2005
Nếu bạn vắng nhà lâu ngày mà không có người tưới cây, bạn có thể "dự trữ" nước cho cây cảnh trong một tháng theo cách sau.

Cho chậu cây vào bồn tắm hay thùng chứa nước lớn để dự trữ cho cây, đổ nước vào thùng chừng 1cm. Lấy một chai nước bằng nhựa đổ đầy nước, buộc dây cho chai nước trút miệng sâu chừng 0,7cm vào nước chứa trong bồn (miệng chai không chạm đáy bồn nước).

 

Cây hút nước trong bể qua lỗ dưới đáy chậu. Phần nước bị mất đi sẽ được thay bằng nước từ chai chảy xuống bồn (do bọt không khí nổi lên trong chai). 1 lít nước đủ dùng cho một cây không lớn lắm trong một tháng.
Theo Sổ tay nội trợ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video