Tưởng viếng bà Vilma Espin, Chủ tịch Hội LHPN Cuba qua đời tại Đại sứ quán Cuba

21/06/2007
Sáng 21/6/2007, Đoàn cán bộ T.W Hội LHPNVN do đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban QGVSTBCPNVN làm trưởng đoàn đã đến tưởng viếng bà Vilma Espin, nguyên Uỷ viên Bộ chính trị Đảng cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội LHPN Cuba, Phu nhân Phó Chủ tịch Raul Castro đã qua đời ngày 19/6/2007 và chia buồn với Hội LHPN Cuba tại Đại sứ quán Cuba.

Qua Ngài Jesus Aise Sotolongo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam, đồng chí Hà Thị Khiết đã bày tỏ niềm tiếc thương, chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, nhân dân, Hội LHPN Cuba và gia đình bà Vilma Espin đã mất đi người con ưu tú, người mà theo tuyên bố của Chính phủ Cuba "tên tuổi sẽ vĩnh viễn gắn liền với những thành tựu rực rỡ nhất của phụ nữ Cuba trong Cách mạng", là "một trong những chiến sĩ gắn bó nhất với công cuộc giải phóng phụ nữ ở Cuba cũng như trên thế giới" và là người thành lập Hội LHPN Cuba (năm 1960) - một tổ chức rộng lớn có mục tiêu hoạt động vì quyền bình đẳng của phụ nữ với 85% phụ nữ là thành viên. Đồng chí khẳng định, Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao những đóng góp to lớn của bà Vilma Espine trong tình hữu nghị và hợp tác giữa phụ nữ hai nước Cuba - Việt Nam; bà Vilma Espin mãi là tấm gương sáng cho phụ nữ Việt Nam học tập, noi theo và Hội LHPN Việt Nam mãi là người bạn thuỷ chung son sắt của Hội LHPN Cuba, tích cực phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng và phát triển.

Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video