Tuyên bố của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về phán quyết của Toà phúc thẩm Liên bang Mỹ trong vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam điôxin Việt Nam

13/03/2008
Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 2008

Phụ nữ Việt Nam rất bất bình và cực lực phản đối phán quyết bất công của Tòa phúc thẩm lưu động số 2 Liên bang Mỹ trong vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đối với các công ty hoá chất Mỹ ngày 22/2/2008. Đây là một phán quyết phi lý, không công bằng, không phù hợp thực tiễn về hậu quả của chất độc da cam/điôxin đối với các nạn nhân Việt Nam. Phán quyết này đã phủ nhận một sự thật là chất độc da cam/điôxin mà quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam không những đã gây ra hậu quả hết sức nặng nề cho con người và môi trường ở Việt Nam mà còn cả với những cựu quân nhân Mỹ và một số nước tham chiến tại Việt Nam.

Biết bao con người trong đó có hàng triệu phụ nữ và trẻ em Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những hậu quả hết sức nặng nề và lâu dài do chất độc da cam/điôxin độc hại gây ra. Nhiều người trong số đó đã chết. Nhiều người đang hàng ngày hàng giờ sống trong bệnh tật giày vò vì di chứng tàn khốc của chất độc da cam. Nhiều trẻ em là con cháu của các nạn nhân sinh ra không hề biết chiến tranh là gì song đã phải mang hình hài dị tật khiến các cháu không bao giờ được sống như một người bình thường. Nhiều phụ nữ rơi vào tuyệt vọng khi sinh ra những đứa con dị dạng, tật nguyền. Bóng ma chết chóc và thoái hoá giống nòi bởi chất độc da cam/điôxin đang phủ bóng đen lên hàng triệu phụ nữ và gia đình họ. Mọi phán quyết tạo điều kiện cho sự chối bỏ trách nhiệm của các công ty hoá chất Hoa Kỳ trước lịch sử nhân loại, trước các nạn nhân đều trở nên sai lầm về luật pháp, trái đạo đức và đạo lý.

Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và phụ nữ Việt Nam một lần nữa kêu gọi mọi người có lương tri trên thế giới hãy sát cánh cùng chúng tôi đòi những công ty làm ra những thứ chất độc giết người ấy phải có trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm tinh thần và đạo lý đối với những hậu quả nghiêm trọng do họ gây ra. Đấu tranh đòi công lý, công bằng cho các nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam và nạn nhân ở nhiều nước khác là trách nhiệm và lương tâm của mỗi chúng ta!. 

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Hoà

(đã ký)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video