Tuyên dương 100 phụ nữ “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” tiêu biểu tỉnh Tây Ninh

11/11/2014
Sáng ngày 05/11/2014, Ban Chỉ đạo Thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước” tỉnh Tây Ninh tổ chức Liên hoan biểu dương Phụ nữ “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” lần thứ I năm 2014.

Các đồng chí: Nguyễn Minh Tân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phan Thị Điệp – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thảo – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Ngọc Thu - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tới dự.

Thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Tây Ninh đã nghiêm túc tuyên truyền sâu rộng nội dung Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động của Hội LHPN Việt Nam về vận động phụ nữ rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” trong toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Các hoạt động được hội viên, phụ nữ hưởng ứng tích cực, trong đó nổi bật làcác phong trào thi đua học tập, lao động, sản xuất, rèn luyện các phẩm chất của người phụ nữ thời đại mới. Hoạt động thực hành tiết kiệm theo gương Bác gắn với hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững; duy trì và nhân rộng các mô hình: Nuôi heo đất, Hũ gạo tình thương, Góp vốn xoay vòng không tính lãi… đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận.

Nhân dịp này, BCĐ tỉnh biểu dương 100 gương phụ nữ tiêu biểu trong rèn luyện đạt được các phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” năm 2014. Nhiều tấm gương xuất sắc như: chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền - hội viên chi hội ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tấm gương phụ nữ trung hậu và đảm đang khi phấn đấu vượt lên hoàn cảnh chồng bị tai biến, một mình chị đảm đang chăm sóc chồng, nuôi dạy 2 con ngoan, hiếu thảo, tham gia tích cực các phong trào, hoạt động Hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chị Keo Ônl - chi hội trưởng chi hội ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, người dân tộc Khmer năng nổ, nhiệt tình là nòng cốt của Hội trong tuyên truyền, vận động người dân tộc nói chung, phụ nữ dân tộc nói riêng trên địa bàn thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cảnh giác trước những thủ đoạn chia rẽ dân tộc Kinh với dân tộc Khmer của các phần tử xấu, góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa phương và tuyến biên giới; chị Tạ Thị Sót - chi hội trưởng chi hội ấp Long Khương, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, người phụ nữ đảm đang trong gia đình, nuôi dạy con tốt, cháu ngoan, là cán bộ thường xuyên giúp đỡ mọi người xung quanh, là thành viên của tổ, nhóm, câu lạc bộ từ thiện, được hội viên, phụ nữ yêu mến, nhiều năm liền đạt cán bộ Hội Phụ nữ giỏi.

Liên hoan biểu dương Phụ nữ “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” tỉnh Tây Ninh là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhằm động viên, khuyến khích hội viên, phụ nữ tích cực rèn luyện, phát huy hơn nữa những phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là 4 phẩm chất tự trọng, tự tin, trung hậu, đảm đang nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kì CNH, HĐH đất nước.

Thái Thành

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video