Tuyên dương 910 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc

08/10/2007
Sáng 5/10 tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ nhất. Trong số hơn 1.400 đại biểu tham dự, có 910 đại biểu đại diện cho hơn 13 triệu gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc từ 64 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương  đã tới dự hội nghị.

Trong bài phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã khẳng định: đây là một sự kiện chính trị có ý nghĩa văn hóa sâu sắc trong đời sống xã hội,  nhằm đánh giá kết quả của phong trào, đồng thời tôn vinh và đề cao ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, nhân rộng những điển hình tiêu biểu, xuất sắc. Ông cho rằng, hiện nay, những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam từng nơi, từng lúc có biểu hiện xuống cấp, mai một. Nhiều tệ nạn xã hội như ma tuý, cờ bạc, rượu chè, mại dâm... dưới nhiều hình thức đang dần thâm  nhập cuộc sống gia đình, đe doạ hạnh phúc gia đình. Thách thức lớn nhất hiện nay là làm thế nào giữ vững và phát huy  được truyền thống văn hóa trong cộng đồng nhà-làng-nước của dân tộc để phát triển.  

Báo cáo tổng kết phong trào tại Hội nghị, ông Hoàng Tuấn Anh nêu rõ: Tính đến nay, cả nước đã có gần 15 triệu trên tổng số 18 triệu hộ, chiếm gần 82% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó có hơn 13 triệu hộ đạt chuẩn văn hóa, chiếm gần 73% tổng số hộ gia đình Việt Nam.

Cũng theo ông Hoàng Tuấn Anh, phong trào xây dựng gia đình văn hóa là nội dung cốt lõi của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa dựa trên sự kế thừa có chọn lọc giá trị văn hóa gia đình truyền thống Việt Nam, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phù hợp xu thế phát triển của đất nước trong tiến trình hội nhập, được nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, cần đặc biệt tránh bệnh thành tích trong việc đánh giá, công nhận các gia đình văn hóa, tránh việc chạy theo số lượng mà ảnh hưởng tới chiều sâu, tới  chất lượng của phong trào. Làm sao để những gia đình được công nhận cảm thấy thực sự vinh dự, tự hào. Tuỳ từng vùng miền, dân tộc, tôn giáo khác nhau mà có những định hướng tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa phù hợp. Phải có tiêu chí chung,  nhưng cũng phải  có tiêu chí  đặc thù của từng nơi cụ thể để phong trào thực sự có chất lượng.


 

Tiêu chuẩn công nhận gia đình văn hóa gồm 3 tiêu chí:

- Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương.

- Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.

- Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Minh - Anh
Nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video