Tuyên dương những phụ nữ Hà Tĩnh có nghĩa cử cao đẹp trong phòng, chống dịch Covid-19

06/04/2020
Chiều ngày 3/4, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên dương và trao bằng khen cho những phụ nữ đã có nghĩa cử cao đẹp góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Đoàn đã tới bày tỏ lòng cảm ơn, trao bằng khen và quà tới cụ Nguyễn Thị Tửu (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh). Dù đã 101 tuổi, nhưng trước tình hình dịch bệnh, cụ đã ủng hộ 2 tấn gạo phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tại xã Thạch Đài (Thạch Hà), Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Dương Thị Hằng đã tặng bằng khen cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Ba (87 tuổi). Tuổi đã cao, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng Mẹ đã góp món quà nhỏ là 5kg gạo và ít rau củ động viên cán bộ và người cách ly tại Trường Mầm non xã Thạch Đài.

Bà Trần Thị Chất, 64 tuổi ở thị trấn Nghèn (Can Lộc) bên cạnh quyên góp nhu yếu phẩm như trứng, rau, gạo... còn sáng tác bài thơ động viên tinh thần các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly.

Đoàn cũng tới động viên, thăm hỏi và biểu dương hành động của cụ Lê Thị Tam (xã Đức Đồng, Đức Thọ). Năm nay đã 83 tuổi, chăm mẹ già hơn 100 tuổi cùng người em gái có bệnh thân kinh. Hưởng ứng lời kêu gọi, cụ Lê Thị Tam đã quyên góp rau, trứng và một số nhu yếu phẩm do gia đình sản xuất được cho khu cách ly. Việc làm của cụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn đã khiến nhiều người rất xúc động.

Cảm kích trước những nghĩa cử cao đẹp, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh gửi lời cảm ơn, biểu dương tới các chị, các mẹ. Đồng thời, mong muốn các chị, các mẹ tiếp tục là tấm gương sáng, gương mẫu, tiếp lửa cho chị em phụ nữ trong các phong trào, hoạt động, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

https://baohatinh.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video