Tuyên Quang: Tạo động lực giúp hội viên phụ nữ Hàm Yên vươn lên

07/11/2020
Cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” do Hội LHPN huyện Hàm Yên triển khai hiệu quả, những ngôi nhà khang trang, ấm áp tình thương đã tạo động lực giúp các hội viên nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống.
Lãnh đạo Hội LHPN xã Thái Hòa (Hàm Yên) thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” tại hộ chị Hoàng Thị Dân, dân tộc Dao, ở thôn Khe Mon.

Thời gian qua, Hội LHPN huyện Hàm Yên đã triển khai hiệu quả Cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu làm nhà ở. Những ngôi nhà khang trang, ấm áp tình thương đã tạo động lực giúp các hội viên nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Hồng Ngoan, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hàm Yên cho biết: Hằng năm, Hội đều xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” đến các cơ sở hội. Trên cơ sở đó, các cơ sở hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động giải thích về ý nghĩa, mục đích và được đông đảo chị em tham gia đóng góp kinh phí, ngày công triển khai thực hiện đạt kết quả cao. Khâu thẩm định lựa chọn những hộ hội viên để hỗ trợ làm nhà được các cấp hội xét duyệt chặt chẽ đảm bảo đúng đối tượng. Điều đáng mừng, bên cạnh sự hỗ trợ của Hội LHPN huyện mức 30 triệu đồng/hộ thì các hộ làm nhà đều được anh em dòng họ và nhân dân trong thôn và cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương quan tâm hỗ trợ thêm về tiền, ngày công, vật liệu, đồ dùng sinh hoạt…

Từ năm 2016 đến nay, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ xây dựng 16 nhà mới cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu làm nhà mới. Trong đó, 10 nhà từ Quỹ “Mái ấm tình thương” cấp huyện, 4 nhà từ Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện; còn 2 nhà từ nguồn hỗ trợ của Công đoàn Ngân hàng BIDV Việt Nam. Hiện nay, 13/16 nhà đã xong và bàn giao đưa vào sử dụng; 1 nhà đang chuẩn bị hoàn thành; còn lại 2 nhà đang chuẩn bị khởi công, phấn đấu xây dựng xong trong năm 2020 này.

Tháng 9 vừa qua, hộ bà Ma Thị Nhung, dân tộc Tày, ở thôn Nậm Lương, xã Phù Lưu (Hàm Yên) được dọn về ngôi nhà “Mái ấm tình thương” do Hội LHPN huyện hỗ trợ xây dựng. Căn nhà mới cấp 4 có diện tích 70 m2, có nhà vệ sinh khép kín, tổng kinh phí xây dựng gần 150 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng, Hội LHPN huyện hỗ trợ 30 triệu đồng; số tiền còn lại của gia đình, anh em dòng họ, bà con trong thôn giúp đỡ bằng tiền, vật liệu xây dựng, ngày công. Bà Nhung chia sẻ, đây là căn nhà mơ ước bấy lâu nay của hai mẹ con bà. Có được nhà mới rồi, hai mẹ con sẽ yên tâm làm ăn, phấn đấu thoát nghèo trong thời gian tới.

Chị Hoàng Thị Dân, dân tộc Dao, ở thôn Khe Mon cho biết: trước đây, 6 khẩu gia đình phải sống trong nhà sàn cũ gỗ mục, ọp ẹp siêu vẹo. Mỗi khi có mưa bão đều lo nơm nớm nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Gia đình cũng có dự định làm ngôi nhà mới nhưng chưa đủ lực. Được sự quan tâm động viên, hỗ trợ của cấp hội hỗ trợ 35 triệu đồng giúp gia đình có thêm động lực làm ngôi nhà sàn bê tông mới. Quá trình làm nhà, gia đình chị được anh em dòng họ cho vay mượn thêm tiền, bà con trong thôn giúp đỡ hàng chục ngày công từ khi đào móng, vận chuyển vật liệu, đổ sàn, lợp mái… nên đỡ được khoản kinh phí khá lớn. Dự kiến hơn 1 tháng nữa, ngôi nhà sàn cột bê tông rộng trên 80 m2 sẽ hoàn thành và tổng kinh phí xây dựng gần 200 triệu đồng. Ngôi nhà mới ấm áp tình thương sẽ tạo động lực giúp gia đình chị sớm vươn lên ổn định cuộc sống, phấn đấu thoát nghèo trong thời gian tới.

Hoạt động xây dựng “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn mang giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần khích lệ tinh thần, động viên chị em vươn lên trong cuộc sống. Cùng với công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia thực hiện xây dựng “Mái ấm tình thương”, Hội LHPN huyện tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giúp các hộ hội viên nghèo, cận nghèo tiếp cận vốn vay ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật… giúp các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

baotuyenquang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video