Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước

19/08/2011
Trong hai ngày 17-18/8/2011, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo – Tập huấn “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”.

Tham dự và chỉ đạo Hội thảo – Tập huấn có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa- Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, các đồng chí Phó Chủ tịch, cùng với sự tham gia của trên 60 đại biểu đến từ TW Hội LHPN Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Công tác nữ Quân đội, lãnh đạo và đại diện Hội LHPN 5 tỉnh/ thành.

Hội thảo – Tập huấn này là một hoạt động quan trọng của Tiểu Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong cán bộ, hội viên phụ nữ” (thuộc Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định Số 343/QĐ – TTg ngày 12 tháng 3 năm 2010). Hội thảo nhằm mục đích đào tạo đội ngũ giảng viên có điều kiện, khả năng tổ chức và làm giảng viên cho các lớp tập huấn của Trung ương và của các tỉnh/thành; đào tạo đội ngũ cán bộ Hội có kiến thức và kĩ năng triển khai các hoạt động của Tiểu Đề án.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã khẳng định tầm quan trọng của công tác Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ; đồng thời cũng xác định việc lựa chọn chuẩn mực phẩm chất đạo đức của người phụ nữ trong thời kì CNH, HĐH để triển khai tuyên truyền, giáo dục là một vấn đề lớn, vừa mới lại vừa khó, cần phải tiến hành từng bước,và cần được tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi để có được sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Qua hai ngày làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận xoay quanh các vấn đề: Tổng quan về công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước; Phẩm chất đạo đức truyền thống của người phụ nữ Việt Nam; Phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì CNH, HĐH đất nước; Cách thức triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và lập kế hoạch triển khai thực hiện tiểu Đề án 1. Theo đó, tiểu Đề án 1 với quy mô tuyên truyền , giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong cán bộ, hội viên phụ nữ (giai đoạn 2010-2015) hướng đến các đối tượng là hội viên, phụ nữ, nữ thanh niên ngoài hệ thống trường học, nữ cán bộ công chức viên chức và nữ công nhân lao động, báo cáo viên tuyên truyền viên của Hội LHPN Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động các cấp.

Được biết, theo kế hoạch, 5 cuộc Hội thảo - Tập huấn dành cho 58 tỉnh/thành do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức sẽ được diến ra trong tháng 8/2011 tại TP Hà Nội, TP Nha Trang (Khánh Hòa) và TP Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Dịu - TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video