Tuyên truyền hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, mại dâm

13/09/2018
- LHPN tỉnh Bắc Giang: Tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu phòng chống ma túy, mại dâm năm 2018
- Hội LHPN tỉnh Hòa Bình: Liên hoan tuyên truyền viên (TTV) giỏi về công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội.

LHPN tỉnh Bắc Giang: Tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu phòng chống ma túy, mại dâm năm 2018

Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và tham gia vận động, cảm hóa, giúp đỡ các đối tượng lầm lỗi hòa nhập cộng đồng, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tổ chức 04 cuộc tọa đàm "Phòng, chống ma túy” và 02 hội thi "Tuyên truyền, phổ biển kiến thức pháp luật về phòng, chống mại dâm” năm 2018 tại 6 cơ sở Hội, thu hút gần 600 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia.

Thông qua các hoạt động, hội viên phụ nữ được cung cấp kiến thức pháp luật về ma túy, mại dâm; hiểu rõ tác hại của ma túy, mại dâm đối với đời sống xã hội; sự cần thiết phối hợp giữa các ngành trong công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, kinh nghiệm giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật; phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ cùng cộng đồng chủ động tham gia ngăn ngừa và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Hội LHPN tỉnh Hòa Bình: Liên hoan tuyên truyền viên (TTV) giỏi về công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội

Liên hoan là dịp để các tuyên truyền viên giao lưu, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng trong công tác truyền thông phòng, chống ma túy, TNXH nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong giai đoạn mới, giai đoạn tình hình tội phạm ma túy và TNXH diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt và thực chất hơn của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành trong đó có tổ chức Hội Phụ nữ.

 Ảnh minh họa

 Hội LHPN tỉnh Hòa Bình: Liên hoan tuyên truyền viên (TTV) giỏi về công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội


Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Hòa Bình đã triển khai mô hình "Chi hội phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật và mắc TNXH” - một trong những nội dung thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an về "Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và mắc TNXH”. Mô hình được thực hiện tại 11 huyện, thành phố. Hiện nay, các cấp Hội đã nhân rộng được 308 mô hình với 14.168 thành viên tham gia. Các mô hình trở thành những điểm sáng, đóng góp ý nghĩa cho công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng về công tác phòng, chống ma túy, TNXH, đã nhận được sự ủng hộ tích cực của các cấp, ngành tại địa phương. 

Tại Liên hoan TTV giỏi, các thí sinh đã mang đến cho khán giả những tiết mục hay, những bộ trang phục đẹp, ấn tượng, các tiểu phẩm với nội dung công tác phòng, chống ma túy, TNXH và những tình huống thực tế xảy ra tại các điạ phương. Đây cũng là dịp tôn vinh tài năng, trí tuệ, sự nhiệt tình, tâm huyết của cán bộ Hội và những TTV nòng cốt tại cơ sở.

Chu Hậu, Hòa Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video