Tuyên truyền luật Bình đẳng giới tại Lạng Sơn

23/01/2008
Hai địa phương có số hộ nghèo cao nhất của tỉnh Lạng Sơn - huyện Bình Gia và Tràng Định được lựa chọn là địa bàn thực hiện Dự án Tuyên truyền luật Bình đẳng giới từ tháng 10/2007-9/2008.

Đây là dự án do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD) phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ Lạng Sơn thực hiện, dưới sự hỗ trợ của Tổ chức phát triển Đức (DED) nhằm mục đích tuyên truyền Luật Bình đẳng giới nâng cao năng lực phụ nữ, cải thiện tình trạng bất bình đẳng giới, xây dựng cuộc sống gia đình yên ấm, tiến tới xóa đói giảm nghèo.

Dự án gồm 4 phần: Tập huấn cho tập huấn viên (TOT) (đối tượng là các cán bộ phụ nữ tỉnh, UBND, hội phụ nữ, cán bộ tư pháp huyện, xã); Tập huấn cho tuyên truyền viên (TOM)(do các học viên được tập huấn tại lớp TOT giảng dạy, đối tượnglà cán bộ phụ nữ, UBND các xã thôn thuộc địa bàn dự án); Chiến dịch truyền thông tại thôn, bản (do các tuyên truyền viên đã tham gia lớp TOM thực hiện) và giám sát, báo cáo (do các giám sát viên của huyện thực hiện).

Tính đến thời điểm này, các lớp TOT và TOM đã cơ bản được hoàn thành, trong đó, 46 cán bộ phụ nữ tỉnh, huyện, xã được tập huấn tại lớp TOT, 112 cán bộ phụ nữ, UBND xã, thôn được tập huấn tại lớp TOM. Tất cả các tuyên truyền viên hiện đang rất chú tâm chuẩn bị cho chiến dịch tuyên truyền luật Bình đẳng giới tại thôn xóm của mình bắt đầu từ tháng 1/2008.

Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Tràng Định, chị Nguyễn Thị Thúy phấn khởi cho biết: Luật bình đẳng giới là một bộ luật mới thực sự quan trọng và hữu ích trong cuộc sống, đặc biệt là với những địa phương nghèo, trình độ dân trí thấp, còn nặng nề tư tưởng trọng nam khinh nữ. Chúng tôi có trách nhiệm phổ biến luật này đến người dân trọng huyện một cách sâu và rộng nhất. Nay, may mắn là địa phương được dự án lựa chọn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể vận dụng hiệu quả nhấtnhững hỗ trợ về kỹ thuật cũng như kinh phí của ban tổ chức và nhà tài trợ.”

Đại diện của lãnh đạo xã Khánh Long (huyện Tràng Định) cũng rất phấn chấn: “Với tư cách chủ tịch xã, tôi đảm bảo sẽ tạo những điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ xã, thôn cũng như bà con thôn xóm được tiếp cận và thực hiện những chủ chương chính sách về bình đẳng giới”./.  

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video