Tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trong nữ sinh viên Việt Nam: Cần những mô hình cụ thể

10/12/2010
Trong thời đại bùng nổ thông tin, sinh viên Việt Nam nói chung, các nữ sinh viên nói riêng đang phải đối mặt với dòng văn hóa ngoại lai, ảnh hưởng tích cực và tiêu cực không nhỏ đến phong cách sống của giới trẻ.

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống, lây lan căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS trong giới sinh viên, ngày 7-12, TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và TƯ Hội Liên hiệp Sinh viên Việt Nam tổ chức diễn đàn: “Nữ sinh viên Việt Nam với công tác phòng, chống HIV/AIDS”.


Tại Diễn đàn, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trưởng Ban Gia đình Xã hội – TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh: HIV/AIDS đang là hiểm họa đối với loài người nói chung và thanh niên nói riêng. Phòng ngừa, ngăn chặn sự lan rộng của đại dịch này là trách nhiệm của mọi người, mọi tổ chức xã hội. Đảng, Nhà nước ta cũng đã ban hành Luật phòng, chống HIV/AIDS và xác định đây là cuộc đấu tranh quyết liệt, lâu dài, cần phát huy sức mạnh của toàn xã hội, trong đó thanh niên luôn là lực lượng tình nguyện, xung kích quan trọng nhất. Thông qua các hoạt động truyền thông, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều mô hình sáng tạo đa dạng, thiết thực như: Các đội học sinh, sinh viên xung kích an ninh, tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS, các mô hình đội, nhóm bạn giúp bạn, giáo dục đồng đẳng, đội kỹ năng sống... và tổ chức cho sinh viên, học sinh ký cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội, đưa nội dung phòng, chống HIV/AIDS vào nội dung sinh hoạt của các chi đoàn, chi hội, chi đội ở cơ sở và trở thành một chỉ tiêu phấn đấu của hội.


Đối tượng hướng đến trong diễn đàn lần này là các nữ sinh viên hiện đang học tập tại các trường ĐH trên địa bàn thành phố vì nữ sinh viên là một lực lượng tri thức, một nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai. Để góp phần nâng cao nhận thức của nữ sinh viên về tác hại của tệ nạn xã hội và về công tác phòng, chống HIV/AIDS, Diễn đàn đã tạo cơ hội cho các nữ sinh được nói lên tiếng nói, quan điểm, thái độ, trách nhiệm của mình và có biện pháp phòng, tránh đại dịch HIV/AIDS, góp phần định hướng, xây dựng hình ảnh nữ sinh viên thời đại mới mang bản sắc văn hóa Việt Nam.


Tại Diễn đàn, Thạc sỹ Mai Xuân Phương, Cục Phòng chống HIV/AIDS – Bộ Y Tế cũng đã thẳng thắn trao đổi với nữ sinh về con đường, nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS của người Việt Nam nói chung và nữ sinh viên nói riêng. Theo Thạc sĩ Mai Xuân Phương, tỷ lệ sinh viên ở độ tuổi từ 20 – 29 tuổi chiếm tỷ lệ cao đồng nghĩa với đó là nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS. Trong thời gian tới, để giảm thiểu tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS trong sinh viên thì tất cả các trường ĐH, CĐ cần phải hoạch định chương trình, kế hoạch cụ thể, chi tiết từng quý, từng tháng, từng năm. Lâu nay, chúng ta vẫn có thói quen tuyên truyền công tác phòng, chống HIV/AIDS như là hoạt đông ngoại khóa nên chưa được chú trọng. Một yếu tố đóng vai trò then chốt làm nên thành công của người truyền tải thông tin là thực hiện bằng cả trái tim với nhiều phương pháp khác nhau như: tổ chức diễn đàn, tọa đàm, hội thảo...Bên cạnh đó, các trường cần có mô hình cụ thể về phòng chống HIV/AIDS để sinh viên có điều kiện đến tham quan, học hỏi.


Diễn đàn cũng nghe nhiều ý kiến, những câu hỏi thắc mắc về công tác phòng, chống HIV/AIDS của các nữ sinh viên hiện đang theo học tại nhiều trường ĐH khác nhau trên địa bàn thành phố.

Theo daidoanket

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video