Tuyên truyền về việc hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam- Trung Quốc
Việt Nam có 7 tỉnh biên giới (Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh) tiếp giáp với 2 tỉnh biên giới của Trung Quốc với tổng chiều dài đường biên giới vào khoảng 1.400 km. Địa hình khu vực này rất phức tạp, núi cao hiểm trở, mức độ chia cắt lớn, độ cao trung bình trên 1.000 m, có nhiều điểm cao trên 2.000 m, cá biệt có đỉnh cao 3.083 m. Dân cư biên giới chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số, mật độ thưa thớt, trình độ dân trí, đời sống văn hoá xã hội kém phát triển và có mối quan hệ rất phức tạp về dòng tộc, hôn nhân dẫn đến tình trạng xâm canh, xâm cư rất phổ biến... nên việc phân giới, cắm mốc trên tuyến biên giới Việt - Trung càng khó khăn.
Tuy nhiên, xác định đây là vấn đề hết sức quan trọng để tạo sự ổn định lâu dài cho nhân dân hai nước, Đảng và Nhà nước ta và Trung Quốc đã rất quan tâm đến việc giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ và từ năm 1974 đến nay đã tổ chức tiến hành đàm phán nhiều cuộc về việc phân giới cắm mốc trên biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc.
Tháng 10/1993 ta và Trung Quốc đã ký thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ giữa Việt
Việc hoàn thành phân giới cắm mốc là thành quả chung của nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nhân dân hai nước, đặc biệt là nhân dân trên toàn tuyến biên giới Việt
Lần đầu tiên trong lịch sử, hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã hoạch định rõ ràng đường biên giới giữa hai nước bằng các văn bản pháp lý và phân giới, đánh dấu rõ đường biên giới này bằng một hệ thống mốc giới hoàn chỉnh, chính quy, hiện đại, mở ra một trang mới trong quan hệ hai nước; đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử xây dựng đường biên giới Việt Nam và Trung Quốc thành một đường biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định; thúc đẩy hợp tác và phát triển kinh tế, thương mại giữa hai nước. Đồng thời đáp ứng được nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước; góp phần tạo dựng và duy trì môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ "đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện" mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã xác định.
* Cùng ngày, cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam cũng đã tổ chức nghe đồng chí Nguyễn Cộng Hoà, Chuẩn đô đốc Phó Chính uỷ Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Hải quân nói chuyện về tình hình biển, đảo Việt
Tin liên quan
Tuyên bố chung về biên giới lãnh thổ Việt Nam - Trung Quốc