Tuyên tử hình 8 bị cáo buôn bán trái phép chất ma túy

29/12/2007
Sau 10 ngày xét xử, ngày 27/12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt án tử hình đối với 8 bị cáo trong một đường dây buôn bán ma tuý về tội “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đường dây buôn bán này do Trần Huy Đông (sinh năm 1967 ở Hải Phòng) và Nguyễn Thị Mý (sinh năm 1965, ở tỉnh Sơn La) cầm đầu.

Ngoài 8 án tử hình trên, 18 bị cáo bị khác bị tuyên phạt án tù chung thân, 11 bị lĩnh án tù từ 8 đến 20 năm.

Hội đồng xét xử nhận định vụ án này có tính chất phức tạp và đặc biệt nghiêm trọng với số lượng người tham gia đông đảo, địa bàn hoạt động rộng, diễn ra trên nhiều tỉnh, thành như Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian từ tháng 9/2005 đến tháng 4/2006, Trần Huy Đông cùng đồng bọn tìm nguồn hêrôin từ Sơn La, Hòa Bình vận chuyển về Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nội rồi đưa vào tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành ở phía Nam. Số lượng ma tuý mà Đông cùng đồng bọn đã tiêu thụ là 55,6 bánh hêrôin (tương đương 19,46 kg).

Theo TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video