TW Hội động viên thăm hỏi và cứu trợ nạn nhân vụ đắm đò sông Gianh

25/01/2009
Nhận được tin vụ đắm đò gây thiệt hại nghiêm trọng về người, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em trên sông Gianh sáng 30 Tết Nguyên đán Kỷ sửu, TW Hội LHPN Việt Nam đã gửi thư thăm hỏi, động viên tới những gia đình có người bị nạn

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

ĐOÀN CHỦ TỊCH

---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2009

 

 

THƯ THĂM HỎI

 

Được tin một số bà con nhân dân xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình lâm nạn trên chuyến đò ngang qua sông Gianh ngày 30 Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam vô cùng đau xót và gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng uỷ, HĐND, UBND xã và các gia đình có người thân bị nạn.

Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã chỉ đạo Hội LHPN tỉnh Quảng Bình cùng với các cấp Hội khẩn trương có mặt tại địa bàn, phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức các hoạt động cứu trợ, cứu nạn, động viên thăm hỏi, tổ chức mai táng chu đáo những người bị thiệt mạng.

Để góp phần làm vơi đi nỗi đau thương, mất mát to lớn này, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam xin gửi tới bà con nhân dân trong xã 20 triệu đồng và giao cho Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Quảng Bình trực tiếp tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ đối với những gia đình có người thân không may bị nạn.

Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam mong rằng, với sự quan tâm động viên kịp thời của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và Hội LHPN các cấp, gia đình những người bị nạn sẽ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

 

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

TRUNG ƯƠNG HỘI LHPN VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hoà

 

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video