TW Hội LHPN thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình nạn nhân bị sập núi ở xã Thạch Bàn

10/01/2008
Ngày 31/12, Đoàn công tác TW Hội LHPN Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, UV Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng TW Hội làm trưởng đoàn đã đến thăm, chia buồn và hỗ trợ cho các gia đình có người bị tử nạn và bị thương nặng trong vụ sập núi ở xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn đã đến thăm cả 7 gia đình có người tử nạn và thắp hương tưởng niệm người đã khuất. Thay mặt Đoàn, đồng chí Tuyết Mai đã chuyển lời thăm hỏi, chia buồn của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đến các gia đình bị nạn; động viên các gia đình vượt qua khó khăn, mất mát, sớm ổn định cuộc sống; đồng thời giao nhiệm vụ cho Hội LHPN xã Thạch Bàn tiếp tục nắm bắt tình hình, chủ động tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã có biện pháp giúp đỡ, vận động chị em phụ nữ phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” đối với gia đình các nạn nhân, đặc biệt là các gia đình có nhiều khó khăn.

 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai đã trao tiền hỗ trợ của TW Hội cho 8 gia đình nạn nhân (7 gia đình có người tử nạn và 1 nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại ở bệnh viện tỉnh). Mỗi gia đình nạn nhân được hỗ trợ 1.000.000 đồng.

Những mất mát đau thương này là hậu quả của tai nạn thương tâm xảy ra ngày 27/12 tại thôn Rú Mốc, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã cướp đi sinh mạng của 7 người, trong đó 6 người là nữ. Các nạn nhân đều là những người nghèo trong xã, là những lao động chính trong gia đình và hầu hết đang có con nhỏ. Họ đi khai thác đá thuê với mức thu nhập bình quân 200.000 đồng/ người/ tháng. Thương tâm nhất là một gia đình có 2 chị em dâu cùng bị thiệt mạng, trong đó chị Nguyễn Thị Tương sinh năm 1984 có 2 cháu nhỏ, một cháu mới được 10 tháng tuổi.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Hội LHPN tỉnh, huyện đã khẩn trương trực tiếp động viên, chia sẻ đau thương với các các gia đình bị nạn, hỗ trợ mỗi gia đình bị nạn 1.000.000 đồng; hỗ trợ quần áo, sữa, thuốc men và đồ dùng cho cháu bé 10 tháng tuổi, đồng thời chỉ đạo Hội LHPN xã Thạch Bàn phân công giúp đỡ và tổ chức thăm viếng chu đáo những người tử nạn. BCH Hội LHPN xã Thạch Bàn nhận đỡ đầu, bố trí người chăm sóc cháu bé.

 

Hội LHPN huyện, xã còn phát động cán bộ, hội viên đóng góp tiền, đồ dùng và ngày công giúp đỡ các gia đình bị nạn. Hội LHPN huyện đã có kế hoạch quyên góp tiền, công để hỗ trợ làm nhà cho gia đình nạn nhân đặc biệt khó khăn.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video