TW Hội LHPN Việt Nam: Định hướng thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”

26/07/2011
Ngày 17.5.2011, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã ban hành công văn số 06/CV-ĐCT-GĐXH nhằm hướng dẫn 14 tỉnh/thành điểm thực hiện đúng, có hiệu quả Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” (Đề án 704).

Việc thực hiện Đề án nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng về kiến thức nuôi, dạy con cho đội ngũ tuyên truyền viên, giúp đội ngũ này có khả năng tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng; nâng cao kiến thức và kỹ năng về nuôi dạy con tốt cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi.

 

Theo đó, nội dung thực hiện “Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” năm 2011 là: Một, tổ chức các lớp tập huấn cho tuyên truyền viên cơ sở các kiến thức về nuôi, dạy con và kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn về nuôi, dạy con tốt; tổ chức các loại hình truyền thông tại cộng đồng: sinh hoạt nhóm, sinh hoạt câu lạc bộ, thăm hộ gia đình.... Hai, hỗ trợ tuyên truyền trên đài truyền thanh của các xã điểm nhằm cung cấp rộng rãi kiến thức cơ bản về nuôi, dạy con theo khoa học trong cộng đồng. Ba, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề nuôi dạy con cái tại các chi/ tổ phụ nữ thực hiện điểm Đề án. Bốn, hỗ trợ sinh hoạt câu lạc bộ “Nuôi, dạy con tốt”. Năm, tổ chức các buổi tọa đàm với chủ đề “Gia đình không có trẻ em bỏ học và vi phạm pháp luật tại các xã điểm” nhằm giúp cho các bậc cha mẹ hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm trong việc nuôi, dạy, quản lý, giáo dục con, định hướng phát triển nhân cách của con.

 

Năm 2011, Đề án được thực hiện điểm tại 28 xã/ phường của 14 tỉnh/thành: Hà Nam, Điện Biên, Lào Cai, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắc Lắc, Gia Lai, Kiên Giang, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An.

Toàn văn công văn số 06/CV-ĐCT-GĐXH

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video