TW Hội LHPN Việt Nam đón đoàn đại biểu phụ nữ Yên Châu

17/05/2005
Sáng 13/5, đoàn đại biểu phụ nữ xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã đến thăm TW Hội LHPN Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thuý -Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng nhiều cán bộ cơ quan TW Hội đã thân mật đón đoàn.

Vào những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt, cùng với nhân dân trong tỉnh Sơn La, phụ nữ Yên Châu đã tích cực tham gia đánh giặc cứu nước, tiêu biểu là đội nữ dân quân xã Chiềng Hặc dùng súng BB K44 tiêu diệt máy bay Mỹ và bắt sống giặc lái, tiểu đội nữ dân quân xã Sặp Vặt vừa bắn máy bay, vừa rà phá bom mìn và thông đường. Tháng 6/1966, do có bom nổ chậm chặn đầu cầu sắt, hàng trăm xe vận chuyển hàng hoá của ta bị ách lại, trong khi suối sâu, lũ lớn, khó phát hiện đường qua suối. Phụ nữ dân tộc Thái ở Yên Châu đã quyết vượt qua luật tục, mặc váy trắng, nắm tay nhau đứng thành hàng ngang giữa suối làm cọc tiêu cho xe qua. Hành động dũng cảm của các chị đã trở thành một trong những biểu tượng đẹp của phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh, đi vào nhiều tác phẩm thơ ca, âm nhạc, đặc biệt là ca khúc nổi tiếng “Người Châu Yên em bắn máy bay” của nhạc sĩ Trọng Loan.

 

Trong không khí thân mật của buổi gặp mặt sáng 13/5, các đại biểu đã cùng ôn lại những kỷ niệm của một thời không thể nào quên. Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thuý đã trao tặng quà lưu niệm cho tiểu đội nữ dân quân xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, Sơn La.

Bài & ảnh: Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video