TW Hội LHPN Việt Nam gặp mặt cán bộ là thân nhân gia đình chính sách nhân dịp Ngày 27/7

27/07/2022
Sáng 26/7/2022, Công đoàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Gặp mặt thân nhân gia đình thương binh, bệnh binh, liệt sĩ là cán bộ đang công tác tại cơ quan TW Hội nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ.

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Bùi Văn Toàn, Chủ tịch Công đoàn cơ quan cho biết, toàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam có 92 gia đình thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh. Việc tổ chức chương trình gặp mặt là hoạt động thiết thực của cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam nhằm quan tâm, tri ân đối với những đóng góp của người thân cán bộ đã đóng góp xương máu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, hoạt động cũng là dịp giáo dục truyền thống lịch sử quý báu đối với các thế hệ cán bộ trẻ hiện nay, mỗi người tham gia thấy mình cần trách nhiệm hơn trong cuộc sống, trân trọng hơn những đóng góp của thế hệ đi trước cho hòa bình, độc lập của đất nước; phát huy tinh thần yêu nước và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng. Đây cũng là dịp lắng nghe ý kiến chân thành của các cán bộ, đề xuất giải pháp để Công đoàn, Ban Tổ chức tiếp tục tham mưu với lãnh đạo cơ quan có các hoạt động đền ơn đáp nghĩa hiệu quả, thiết thực hơn.

Các đại biểu tham dự Chương trình

Đồng chí Ngô Thị Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chánh Văn phòng Đảng đoàn cho biết, lãnh đạo cơ quan và mọi người ngồi đây đều rất thấm thía sự mất mát, hy sinh của thế hệ đi trước. Mỗi khi tổ chức hoạt động tri ân, mỗi người sẽ hiểu hơn, có trách nhiệm hơn với những người có công, quan tâm hơn tới gia đình chính sách. Lãnh đạo cơ quan TW Hội luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan có những hoạt động cụ thể, kịp thời để tri ân đến các gia đình của cán bộ đang công tác tại cơ quan là thân nhân thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, đặc biệt là vào dịp 27/7 hằng năm và sự quan tâm của cơ quan là sự động viên lớn tới các cán bộ.

Trước đó, ngày 22/7, đồng chí Hà Thị Nga, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Thủ trưởng cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam cũng đã đến nhà để thăm hỏi, động viên, tri ân đến một số gia đình thương binh, liệt sĩ có thân nhân là cán bộ đang công tác tại cơ quan.

Hồng Minh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video