TW Hội LHPN Việt Nam khảo sát tình hình phụ nữ và công tác Hội phụ nữ tại tỉnh Sơn La

07/07/2008
Từ ngày 4-5/7/2008, Đoàn công tác của TW Hội LHPN Việt Nam do đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên- Phó Chủ tịch Hội dẫn đầu, đã đến khảo sát tình hình phụ nữ và công tác Hội phụ nữ tại xã Mường Bon, huyện Mai Sơn và xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La để chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X tại 2 xã này.

Sau khi tổ chức toạ đàm tại xã để lấy ý kiến của cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của xã, đoàn công tác đã đến gia đình các hội viên phụ nữ để nắm tình hình và thu thập thông tin phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo một cách thiết thực. Đồng thời tổ chức toạ đàm tại tỉnh và làm việc với Hội LHPN tỉnh để thống nhất kế hoạch tổ chức chỉ đạo điểm tại 2 xã Mường Bon và Phiêng Khoài.

Việc chỉ đạo điểm lần này của Đoàn Chủ tịch là điểm mới nhằm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X, giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc tại địa phương, cơ sở; rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo phong trào phụ nữ trên phạm vi cả nước. Xây dựng được mô hình phù hợp từng vùng miền, để nhân rộngvà kinh nghiệm rút ra phải áp dụng đực cho các địa phương khác trong tỉnh và cả nước. Trên cơ sở đó đề xuất với Đảng Nhà nước các chương trình và chính sách cụ thể hỗ trợ phụ nữ, nhất là phụ nữ các dân tộc thiểu số.

Nội dung thực hiện chỉ đạo điểm của TW Hội gồm 6 vấn đề chính: công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số; công tác xoá đói giảm nghèo; công tác phòng chống ma tuý; công tác xoá mù chữ cho phụ nữ; công tác nâng cao năng lực để thực hiện chức năng đại diện của Hội LHPN các cấp và việc thực hiện cuộc vận động "Học tậpvà làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Thời gian thực hiện chỉ đạo điểm từ năm 2008 đến hết năm 2011./.

Nguyễn Thị Ngà
Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video