TW Hội LHPN Việt Nam kiểm tra thực hiện cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' tại Thái Nguyên

16/02/2009
Ngày 13-2, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã đến kiểm tra kết quả 2 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội LHPN tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai theo 2 giai đoạn (giai đoạn 1 (2007-2008) tổ chức liên hoan tuyên truyền viên từ cơ sở đến cấp tỉnh; giai đoạn 2 (2008-2010) tổ chức thi viết tìm hiểu “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến 100% hội viên phụ nữ, nữ công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang). Cụ thể, trong 2 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức được 27 lớp bồi dưỡng các chuyên đề cho gần 1.500 cán bộ Hội phụ nữ từ cấp xã trở lên; 100% cơ sở họi triển khai cho hội viên học tập và thực hiện theo tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, hội viên Hội LHPN Việt Nam. Hoạt động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Thực hiện tiết kiệm, sửa đổi lối làm việc”, các cấp hội phụ nữ đã tích cực thực hiện thông qua phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; mô hình giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, gia đình chính sách, phụ nữ neo đơn bằng nhiều hình thức như hỗ trợ vay vốn, tập huấn KHKT... điển hình là Hội LHPN Thị xã Sông Công đã phát động phong trào “Hũ gạo tiết kiệm” đến 9/9 xã, phường, thành lập được 15 mô hình với 1.200 thành viên tham gia và đã giúp đỡ được 9 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế...

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà đã ghi nhận những kết quả mà các cấp Hội LHPN trong toàn tỉnh đã đạt được, đồng thời đề nghị trong thời gian tới các cấp Hội cần bám sát chủ đề, kế hoạch của cấp uỷ và Hội cấp trên để cụ thể hoá thành kế hoạch thực hiện của cấp mình; thường xuyên đưa nội dung rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên, hội viên phụ nữ vào nội dung sinh hoạt Hội và lấy đó làm tiêu chí bình xét danh hiệu thi đua cuối năm; tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhất là cơ sở Hội ở nông nghiệp, nông thôn...

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video