TW Hội LHPN Việt Nam: Nghiệm thu các đề tài khoa học và thẩm định các đề cương nghiên cứu

10/03/2009
Ngày 10/3/2009, Hội đồng khoa học cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, UVTW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan đã tổ chức nghiệm thu 03 đề tài khoa học và thẩm định 03 đề cương nghiên cứu do các ban, đơn vị TW Hội thực hiện.

03 đề tài khoa học nghiệm thu có tên là:

* Vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

* Nghiên cứu chế độ chính sách về thời gian đóng bảo hiểm cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở..

* Thực trạng và nhu cầu gửi trẻ dưới 36 tháng tuổi - Một số gợi ý chính sách.

Sau khi nghe nhóm nghiên cứu thuyết trình báo cáo tóm tắt, nghe ý kiến phản biện, các thành viên Hội đồng khoa học đã nhận xét, phân tích, thảo luận về kết cấu, cách thể hiện và đặc biệt là về nội dung nghiên cứu, tính khả thi của từng đề tài. Mặc dù mỗi đề tài đều nhận được sự góp ý khác nhau, nhưng nhìn chung, các ý kiến đều đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của các nhóm nghiên cứu, đề tài được nghiên cứu tương đối sâu, có ý nghĩa về nghiên cứu khoa học và mang tính khả thi .

Các thành viên Hội đồng cũng đã đưa ra những ý kiến về khoảng trống, hạn chế của từng đề tài, và yêu cầu các nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện nội dung, để sớm công bố, phục vụ nhu cầu nghiên cứu và vận dụng vào nội dung hoạt động của các ban/đơn vị TW Hội từ năm 2009.

Cả 03 đề tài đã được Hội đồng khoa học bỏ phiếu đánh giá và thống nhất nghiệm thu đề tài đạt loại Khá.

Tiếp đó, Hội đồng khoa học TW Hội LHPN Việt Nam đã cho ý kiến thẩm định 03 đề cương nghiên cứu: Chương trình biên soạn sách Biên niên sử Hội LHPN Việt Nam và lịch sử Hội LHPN Việt Nam; Hội LHPN Việt Nam với việc tập hợp và phát huy vai trò của nữ trí thức trong qúa trình CNH-HĐH và đề xuất giải pháp; Thực trạng vấn đề lao động việc làm của lao động nữ trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và đề xuất một số giải pháp. 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video