TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức hoạt động hướng đến xây dựng gia đình có sức khỏe tại Hà Tĩnh

22/08/2022
TW Hội LHPN vừa tổ chức một số hoạt động hướng đến xây dựng gia đình có sức khỏe tại Hà Tĩnh
Các nhóm tích cực thảo luận xây dựng kế hoạch truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá

Tổ chức ra mắt mô hình Phụ nữ nói không với thực phẩm không an toàn

Mô hình điểm “ Phụ nữ nói không với thực phẩm không an toàn” được TW Hội xây dựng tại thị trấn Đức Thọ với 50 thành viên, là những người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm tại chợ Hôm, thị trấn Đức Thọ tham gia. Chợ hôm Thị trấn Đức Thọ hiện có có 134 hộ kinh doanh thịt các loại, 80 hộ bán rau, và 50 hộ chế biến kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn như: bún, bánh, giò, chả. Mô hình hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, dưới sự hướng dẫn của TW Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN huyện, và sự quản lý trực tiếp của Hội phụ nữ thị trấn Đức Thọ. Các thành viên ngoài nhiệm vụ thực hiện đúng cam kết các nội dung về vệ sinh an toàn thực phẩm trong việc sản xuất, bảo quản, chế biến thực phẩm, còn là những tuyên truyền viên nòng cốt, để tuyên truyền, vận động, thuyết phục hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Trưởng ban Gia đình - Xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam Trương Thị Thu Thủy nhấn mạnh: TW Hội đặt niềm tin và kỳ vọng vào hoạt động của mô hình điểm, tại Hội LHPN Thị trấn Đức Thọ trong thời gian tới. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền, Hội LHPN quan tâm chỉ đạo để mô hình đưa lại hiệu quả. Bởi vấn đề an toàn thực phẩm nếu được làm tốt ở cơ sở, sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong kiểm soát thực phẩm không an toàn ra thị trường.

Tập huấn về phòng chống tác hại của thuốc lá

Hơn 100 cán bộ, tuyên truyền viên nòng cốt cơ sở đã được tham gia lớp tập huấn về phòng chống tác hại của thuốc lá với nhiều nội dung bổ ích như: tìm hiểu về tác hại của việc sử dụng thuốc lá đối với sức khỏe bản thân người hút và khói thuốc lá thụ động đối với các thành viên khác trong gia đình, cộng đồng; lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc; quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; các biện pháp tư vấn cai nghiện thuốc lá tại cộng đồng; vai trò của phụ nữ trong việc phòng chống tác hại của thuốc lá, phấn đấu mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ là 1 tuyên truyền viên tích cực, nòng cốt vì những lợi ích thiết thực để bảo vệ sức khỏe của gia đình, góp phần chung tay xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình có sức khoẻ - không khói thuốc.

 

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn công tác TW Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm và tặng quà các cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận đỡ đầu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đoàn cũng đi thực tế mô hình gia đình “5 có” nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Thông Tự, xã Tùng Ảnh.

Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video