TW Hội LHPN Việt Nam: Tổ chức lễ trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2008 và giao lưu nữ trí thức Việt Nam

07/03/2009
Nhân dịp kỷ niệm 99 năm ngày Quốc tế 8/3, và kỷ niệm 1969 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, TW Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty truyền thông Tiến bộ tổ chức lễ trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2008 và giao lưu nữ trí thức Việt Nam.

Đây là một chương trình có ý nghĩa to lớn đối với hoạt động của Hội LHPN Việt Nam và phong trào phụ nữ nhằm tôn vinh những tập thể và cá nhân các nhà khoa học nữ đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn cuộc sống, đem lại những lợi ích đáng kể trên các lĩnh vực kinh tế -xã hội, khẳng định vai trò to lớn của đội ngũ nữ trí thức trong sự phát triển đi lên của đất nước, đồng thời là diễn đàn trao đổi về những cơ hội, những thách thức đối với nữ trí thức trong quá trình phấn đấu đạt được những thành tựu khoa học, qua đó đề xuất với Đảng, Nhà nước những chính sách và cơ chế nhằm tạo điều kiện cho nữ trí thức phát huy tiềm năng, đóng góp nhiều hơn nữ cho công cuộc đổi mới đất nước.

Đến dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Bình – nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch UB giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam, các bà: Nguyễn Thị Doan - Phó chủ tịch nước, Tòng Thị Phóng - Bí thư TW Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội, Hà Thị Khiết – Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW và Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân. Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, ngành đoàn thể, các bộ, ngành có tập thể và cá nhân đoạt giải, thành viên UB giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam, giải thưởng phụ nữ Việt Nam, đại diện nữ sinh viên một số trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hội LHPN một số tỉnh, thành, đặc biệt là các nữ trí thức đến từ các lĩnh vực của đời sống xã hội, những người đã đoạt giải thưởng Kovalevskaia và giải thưởng phụ nữ Việt Nam từ nhiều năm nay.

Thay mặt UB giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam, Chủ tịch UB giải thưởng Kovalevskaia Nguyễn Thị Bình đã trao giải thưởng năm 2008 cho tập thể nữ cán bộ nghiên cứu Viện Dinh dưỡng; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao giải thưởng năm 2008 cho Nhà giáo ưu tú, giáo sư, tiến sĩ Đặng Thị Kim Chi – Nguyên phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ môi trường, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Kể từ khi thành lập đến nay (1985), UB giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam đã xét, chọn và trao giải thưởng cho 30 cá nhân và 14 tập thể các nhà khoa học nữ xuất sắc, tiêu biểu nhất trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bình đã vui mừng khẳng định “Chúng tôi rất tự hào về các cá nhân và tập thể các nữ khoa học đã bằng tài năng, trí tuệ và sức lực của mình, hoàn thành xuất sắc hàng trăm đề tài nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào nhiều lĩnh vực khác nhau như toán, lý hoá học, sinh học, y tế, giáo dục đào tạo, công nghiệp, nông nghiệp, dầu khí, công nghệ thực phẩm, thuỷ sản, bảo vệ môi trường…các chị đã chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ, ngành. Các chị đã thầm lặng nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm, trong nhà máy, xí nghiệp, trên ruộng đồng và trong hợp tác với bè bạn quốc tế….Các chị đã khéo léo kết hợp việc nghiên cứu khoa học với công việc gia đình nên nói chung các chị đã hoàn thành được công trình nghiên cứu mà kết quả lại đem thêm hạnh phúc cho gia đình”.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân đã khẳng định đường lối chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc đề ra NQ Hội nghị TW 7 khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, đặc biệt đánh giá cao vai trò của đội ngũ trí thức nói chung và đội ngũ nữ trí thức nói riêng trong công cuộc đổi mới đất nước.

 

 Ảnh minh họa

 Các đại biểu đang giao lưu

 

Tham gia giao lưu, các đại biểu đại diện các bộ, ngành, các nữ trí thức đã được tặng giải thưởng Kovalevskaia và giải thưởng phụ nữ Việt Nam từ nhiều năm nay đã tập trung trao đổi về tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức Việt Nam, những cơ hội và thách thức đặt ra với đội ngũ nữ trí thức trong tình hình hiện nay; đồng thời đề xuất với Đảng, Nhà nước về cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện giúp nữ trí thức có nhiều công trình nghiên cứu khoa học mang giá trị thực tiễn cao, đưa các thành tựu khoa học công nghệ vào cuộc sống, đóng góp có hiệu quả vào việc thực hiện các mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế đất nước.

 Tin bài liên quan:

* Một tập thể nữ xứng đáng nhận giải thưởng Kovalevskaia

* Bà giáo sư của làng nghề Việt Nam

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video