TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức tập huấn triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên

14/01/2008
Thực hiện kế hoạch và chương trình công tác năm 2008 của Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam, từ ngày 7-12/1/2008 tại thành phố Đà Nẵng, Đoàn Chủ tịch TW Hội đã tổ chức lớp tập huấn triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X cho các Uỷ viên Ban thường vụ Hội LHPN các tỉnh thành Miền Trung, Tây Nguyên.

Các đồng chí: Hoàng Thị Ái Nhiên, H’Ngăm Niê KĐăm - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã dự và chỉ đạo lớp học. Giảng viên của lớp tập huấn là các đồng chí Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Uỷ viên Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam.

Với sự tham gia của 130 học viên là Uỷ viên Ban thường vụ Hội LHPN các tỉnh thành: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, các học viên đã tập trung quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X; phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội nhiệm kỳ 2007-2012 và Điều lệ Hội LHPN Việt Nam. Với từng nội dung của lớp tập huấn, các giảng viên đã dành thời gian cần thiết để trình bày những căn cứ đề ra mục tiêu, nội dung nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ; đồng thời đã dành thời gian thoả đáng để các tỉnh, thành trao đổi, thảo luận làm rõ thêm một số nội dung trong triển khai thực hiện Nghị quyết. Nhìn chung, lớp học đã nhất trí cao với các nội dung triển khai Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch TW Hội. Trong quá trình thảo luận, các học viên cũng đã nêu ý kiến đề nghị bổ sung những khó khăn vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết tại cơ sở. Các học viên đã tập trung tham gia ý kiến về thực hiện nhiệm vụ 2 “Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới”. Đây là một nhiệm vụ mới, khó và cũng là nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện chức năng, nhiệm vụ chiến lược của Hội: “Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý nhà nước”.

Các ý kiến về hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội, về cách thức triển khai phong trào thi đua để đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả... Những ý kiến tham gia, những đề xuất, kiến nghị của các học viên trong lớp đã được tổng hợp đầy đủ để báo cáo với Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam.

Ban tổ chức lớp học đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các Uỷ viên Ban Thường vụ Hội LHPN các tỉnh, thành; các giảng viên của TW Hội. Điều đó thể hiện sự tâm huyết, tận tuỵ vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam và các tổ chức Hội của đội ngũ cán bộ Hội. Sự nghiêm túc, trách nhiệm trước phong trào phụ nữ và tổ chức Hội báo hiệu một bước khởi đầu rất tốt đẹp trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X.

Phát biểu quán triệt và đánh giá kết quả các lớp tập huấn, các đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên và Phó Chủ tịch H’Ngăm Niê KĐăm đã nhấn mạnh tầm quan trọng của lớp tập huấn và giao nhiệm vụ cho các Uỷ viên Ban Thường vụ Hội LHPN các tỉnh, thành trong việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X trong các cấp Hội. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội trong những tháng đầu của năm 2008, Ban Thường vụ Hội LHPN các tỉnh, thành cần tập trung chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết trong các cấp Hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ cơ sở, phấn đấu để cán bộ, hội viên nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết và tự giác tham gia góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toaà quốc lần thứ X.

Trong những ngày diễn ra lớp tập huấn, Hội LHPN Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức giao lưu với các thành viên trong lớp học. Sự giao lưu, trao đổi đã tạo ra sự đoàn kết, gắn bó, sự chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động công tác Hội và góp phần tạo nên sự thành công của lớp tập huấn./.

Tuyết Mai - VP TW Hội LHPN Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video