TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII

28/06/2013
Chiều 25/6/2013, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, UV BCH TW Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao; với sự tham gia tích cực, tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội, tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của các cơ quan hữu quan; sự quan tâm theo dõi, giám sát và chia sẻ của đông đảo cử tri và nhân dân cả nước… Quốc hội đã hoàn thành chương trình nghị sự đề ra.

Trong thời gian 1 tháng làm việc, Quốc hội đã đánh giá kết quả tình hình phát triển KT-XH năm 2012 và những tháng đầu năm 2013, đề ra 6 giải pháp để đẩy mạnh phát triển KT-XH từ nay đến cuối năm 2013; phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011. Theo đó, tuy tình hình kinh tế xã hội trong những tháng đầu năm đã có những điểm sáng như vượt chỉ tiêu giảm nghèo 0,12% (chỉ tiêu là 2%) nhưng các đại biểu Quốc hội đề nghị cần đánh giá đúng thực trạng tình hình, dự báo sát với xu hướng và những diễn biến của kinh tế thế giới và tình hình trong nước để chủ động điều hành năng động, kịp thời; cần có những giải pháp đột phá để tạo sự chuyển biến rõ nét từ nay đến cuối năm để nhanh chóng phục hồi tăng trưởng; đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế và báo cáo kết quả bước đầu với Quốc hội vào kỳ họp cuối năm. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu còn băn khoăn về thông tin số liệu được đưa ra trong các báo cáo, đặc biệt là số liệu việc làm, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ giảm nghèo.

Kỳ họp thứ 5 cũng đánh dấu 2 sự kiện quan trọng, đó là lần đầu tiên Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 47/49 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được thực hiện bảo đảm nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc, quy trình; quá trình lấy phiếu được công khai.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng tập trung thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa nhấn mạnh, bằng trí tuệ, tâm huyết của mình, các Đại biểu Quốc hội đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao cho Dự thảo Hiến pháp. Lần sửa đổi này, Dự thảo Hiến pháp nhận được hơn 26 triệu ý kiến của đồng bào cả nước góp ý về tất cả các chương, điều. Cán bộ, Hội viên, phụ nữ Hội LHPN Việt Nam đóng góp gần 10 triệu ý kiến, trong đó có nhiều ý kiến sâu sắc, tập trung vào Điều 4 về Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều 9, Điều 10 về Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các Điều liên quan đến bình đẳng giới và gia đình…

Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã thảo luận, thông qua 9 dự án luật: Luật phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai; Luật phòng, chống khủng bố; Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi); Luật giáo dục quốc phòng-an ninh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú; Luật hòa giải cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp. Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014. Với tư cách là đại diện cho các tầng lớp phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa đã có nhiều ý kiến đề nghị Quốc hội xem xét nhằm miễn thuế cho Tổ chức tài chính vi mô một thành viên Tình thương mà cụ thể là “bổ sung quy định miễn thuế đối với phần thu nhập từ hoạt động cho phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ mắc HIV/AIDS, phụ nữ có thu nhập thấp vay vốn của Quỹ tình thương” như là hoạt động tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Chủ tịch cũng bày tỏ những băn khoăn về vấn đề bình đẳng giới đặt ra trong Luật Hòa giải cơ sở và mong muốn những người làm hòa giải ở cơ sở cần phải có sự nhạy cảm giới để bảo vệ được quyền lợi cho chị em phụ nữ.

Sau khi thông báo nhanh nội dung và kết quả kỳ họp, Chủ tịch Hội yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam cần nắm rõ các nội dung, đặc biệt là các nội dung liên quan đến phụ nữ để tiếp tục tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp phụ nữ. Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa cũng đề nghị các cán bộ trong cơ quan cần chú ý theo dõi các chương trình truyền hình trực tiếp các kì họp Quốc Hội nhằm tăng cường nhận thức, thông tin liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội chung của đất nước và của phụ nữ.

Phạm Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video